Các tổ chức của Anh và Nhật hợp tác đẩy nhanh quá trình khử carbon ở Việt Nam

26/03/2024 - 17:48

PNO - Ngày 26/3, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết, các nhà đầu tư tác động xã hội và môi trường của Vương quốc Anh gồm Tổ chức Đầu tư quốc tế Anh (BII) và Tổ chức Tài chính phát triển (DFI) sẽ hợp tác cùng công ty năng lượng hàng đầu Nhật Bản Idemitsu Kosan (IKC) đầu tư chung vào Skye Renewables Energy Pte Ltd (Skye).

Thông báo được đưa ra khi ngài Philip Barton - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và phát triển Anh (FCDO) - đến thăm Hà Nội để tham gia chương trình kéo dài một ngày về hợp tác Việt - Anh.

Đại diện các bên tại buổi công bố tổ chức đầu tư Anh và Nhật hợp tác đẩy nhanh quá trình khử cacbon ở Việt Nam - Ảnh: Đ.S.Q.A.
Đại diện các bên tại buổi công bố - Ảnh: Đại sứ quán Anh

Skye là nền tảng năng lượng tái tạo tập trung vào khu vực Đông Nam Á, nhằm hình thành mối quan hệ đối tác bền chặt để hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời và quá trình khử carbon trong khu vực.

Điều này mang tới cơ hội để phát triển năng lượng tái tạo, đóng góp vào nỗ lực khử carbon. Nhu cầu cơ bản về điện trong khu vực dự kiến sẽ tăng 1,8 lần vào năm 2050 và nhu cầu năng lượng tái tạo được ước tính sẽ tăng 4,4 lần, dựa trên bối cảnh chính sách hiện hành.

Thành lập năm 2022, Skye đang phát triển các dự án năng lượng mặt trời và cung cấp năng lượng sạch ngoài lưới điện cho các khách hàng thương mại và công nghiệp (C&I) tại Việt Nam, Philippines, Singapore và Malaysia, theo các hợp đồng mua bán điện dài hạn.

Việc cung cấp năng lượng mặt trời cho các doanh nghiệp C&I (chiếm một phần đáng kể trong nhu cầu năng lượng ở Đông Nam Á) mang lại cơ hội tốt để bắt kịp nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của khu vực, giúp các quốc gia đạt được mục tiêu bền vững.

Các chính phủ đưa ra chính sách hỗ trợ cho phân khúc mới này nhằm mở rộng quy mô triển khai năng lượng sạch trong các lĩnh vực C&I, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng trên toàn khu vực.

Khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ các mục tiêu bền vững của khu vực, biến Skye thành nền tảng năng lượng tái tạo khu vực được mở rộng quy mô với công suất điện mặt trời trên 300MW trong những năm tới. Khoản đầu tư phù hợp ưu tiên của chính phủ nhằm mục tiêu phát thải ròng bằng 0 năm 2050. Các dự án năng lượng mặt trời dự kiến sẽ giúp tránh được 270.000 tấn CO2 mỗi năm (tương đương lượng khí thải do hơn 47.000 hộ gia đình sử dụng điện trong 1 năm).

Ngài Philip Robert Barton nhấn mạnh: “Khi chúng ta đối mặt với những thách thức cấp bách của biến đổi khí hậu và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao, cách tiếp cận mang tính tiên tiến này nhấn mạnh vai trò then chốt của tài chính xanh trong việc phát triển bền vững. Bằng cách tận dụng các giải pháp tài chính xanh và năng lượng tái tạo, Vương quốc Anh không chỉ thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu mà còn trao quyền cho các quốc gia như Việt Nam chuyển đổi để hướng tới một tương lai carbon thấp”.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết, Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và công bằng. “Chúng tôi rất vui mừng khi BII tái khẳng định cam kết trong việc chống biến đổi khí hậu và xây dựng một khu vực Đông Nam Á bền vững hơn. Khai thác sức mạnh của năng lượng tái tạo không chỉ giúp làm giảm lượng khí thải carbon mà còn tạo cơ hội tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm ở Việt Nam” - ông nói.

Khoản đầu tư trên cũng hướng tới 2 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hiệp quốc là năng lượng sạch với giá thành hợp lý (SDG7) và hành động vì khí hậu (SDG13).

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI