Cà Mau: Điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân trên biển

06/03/2021 - 13:08

PNO - Một thuyền trưởng vừa đến Đồn biên phòng Rạch Gốc trình báo vụ chết người chưa rõ nguyên nhân trên biển.

Ngày 6/3, ông Huỳnh Thanh Đảm – Chủ tịch thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) xác nhận, một thuyền trưởng vừa đến Đồn biên phòng Rạch Gốc trình báo vụ chết người chưa rõ nguyên nhân trên biển.

Theo đó, ngày 5/3, ông Nguyễn Quốc Chinh (SN 1983, ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) trình báo, phương tiện KG 91416 TS gồm 14 thuyền viên do ông Chinh làm thuyền trưởng hành nghề lưới kéo cùng với tàu cá KG 91195 TS gồm 3 thuyền viên. Ngày 17/2, 2 tàu xuất bến từ cửa Kênh Dài – tỉnh Kiên Giang. Đến ngày 4/3, khi 2 tàu cá đang hoạt động tại tọa 07°43’N – 104°41’E thì dây lô bị hỏng không kéo lên được.

Ảnh minh họa

Lúc này, thuyền viên Nguyễn Minh Lành (SN 1980, ngụ xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) từ tàu cá KG 91416 TS nhảy xuống biển bơi sang tàu cá KG 91195 TS để hỗ trợ kéo cào. Sau khi kéo cào lên xong, Lành nhảy xuống biển bơi ngược về tàu cá KG 91416 TS, do không lên tàu được nên đã dùng dây buộc vào người để đồng nghiệp kéo lên.

Trong lúc mọi người đang kéo lên thì phát hiện Lành bị khó thở, nên đã mở dây ra làm cho Lành bị rơi xuống biển. 2 thuyền viên trên tàu cá KG 91416 TS nhảy xuống biển để vớt Lành. Khi đưa được Lành lên tàu thì Lành đã tắt thở.

Sau đó, thuyền trưởng Chinh thông báo cho chủ tàu cá nắm thông tin, đồng thời điều khiển tàu cá KG 91416 TS chạy vào cửa Rạch Gốc để trình báo sự việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

An Khương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI