Cá chết, rác thải kín mặt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

31/03/2022 - 16:34

PNO - Đoạn đầu kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè xuất hiện rác thải ô nhiễm cùng hiện tượng cá chết bốc mùi nồng nặc.

 

Ngày 31/3, đoạn đầu kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè đoạn qua địa bàn quận Tân Bình và quận 3 xuất hiện tình trạng rác thải xếp dày đặc mặt kênh.
Ngày 31/3, đầu kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè đoạn qua địa bàn quận Tân Bình và quận 3 xuất hiện tình trạng rác thải dày đặc mặt kênh
Đoạn đầu cống xả, nước kênh đen ngòm cùng với rác thải thải ô nhiễm xếp dày đặc.
Đoạn đầu cống xả, nước kênh đen ngòm cùng với rác thải thải ô nhiễm xếp dày đặc
Nhiều đoạn nước xủi bột trắng
Nhiều đoạn nước sủi bọt, đen ngòm
Từ cầu số 1, 2,3.,4, rác dạt vào phía hai bên bờ kênh
Từ cầu số 1, 2, 3, 4, rác dạt vào phía 2 bên bờ kênh
Rác thải đủ loại
Theo người dân, tình trạng này xuất hiện từ nhiều ngày nay, sau những trận mưa trái mùa
x
Xen lẫn với rác là cá chết
Cá chết chủ yếu là cá sống mặt nước
Cá chết chủ yếu là cá sống mặt nước
Bên cạnh đó còn cá cá sống ở tầng đáy như cá lốc, cá trê
Bên cạnh đó còn cá cá sống ở tầng đáy như cá lóc, cá trê
Một con cá chép to bằng bàn tay
Một con cá chép to bằng bàn tay bị chết, nổi lềnh bềnh trên mặt nước
Những năm trước, sau những trận mưa đầu mùa kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè thường xuyên ngập rác cũng như cá chết hàng loạt.
Những năm trước, sau những trận mưa đầu mùa, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cũng thường xuyên ngập rác và xuất hiện cá chết hàng loạt
Trong đó, khu vực đầu nguồn kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè không liên thông với sông hay kênh rạch tự nhiên mà chỉ có cống nước thải, sau nhiều cơn mưa lớn trong những ngày qua, nước đổ xuống kênh mang theo các chất độc và rác thải không phân hủy như bao nilon, ly nhựa, chai thủy tinh...
Trong đó, khu vực đầu nguồn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè không liên thông với sông hay kênh rạch tự nhiên mà chỉ có cống nước thải. Sau nhiều cơn mưa lớn trong những ngày qua, nước đổ xuống kênh mang theo các chất độc và rác thải không phân hủy như bao nilon, ly nhựa, chai thủy tinh...
Do mặt nước bị bít kín khiến cá không hô hấp được, đồng thời làm hàm lượng khí độc hại trong bùn ở đáy kênh như NH3, NO2... tăng vượt ngưỡng cho phép, gây hiện tượng cá chết trên diện rộng ở khu vực cuối kênh.
Do mặt nước bị bít kín khiến cá không hô hấp được, đồng thời làm hàm lượng khí độc hại trong bùn ở đáy kênh như NH3, NO2... tăng vượt ngưỡng cho phép, gây hiện tượng cá chết trên diện rộng ở khu vực cuối kênh

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI