Buổi tuyên án phúc thẩm Vũ 'nhôm' bị gián đoạn để chăm sóc y tế cho bị cáo

07/06/2019 - 16:22

PNO - Sau khi được cấp cứu, cho nghỉ ngơi, trở lại phòng xử án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến vừa đi vừa lấy tay ôm bụng, khuôn mặt đau đớn. Bị cáo Xuyến lại phải rời phòng xử án...

Phiên tòa bắt đầu từ lúc 14g30 chiều 7/6.

Tòa án cấp cao tại TP.HCM dự kiến tuyên án các bị cáo trong vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Ngân hàng Đông Á.

Trong khi các thẩm phán đọc bản cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến - nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - có dấu hiệu đau đớn ở bụng.

Phiên tòa tạm hoãn khoảng 5 phút để 3 nhân viên của Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM vào chăm sóc.

Buoi tuyen an phuc tham Vu 'nhom' bi gian doan de cham soc y te cho bi cao
Bị cáo Xuyến bất ngờ bị đau đớn, được nhân viên y tế vào chăm sóc

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến được xác định đau bao tử, được cho uống một tuýp thuốc có tác dụng giảm đau bao tử.

Sau đó, bị cáo này được dìu ra bên ngoài phòng xử án để nghỉ ngơi. 15 phút sau, bị cáo được đưa trở vào phòng xử án. 

Bị cáo Nguyễn Thị Kim  Xuyến vừa đi vừa lấy tay ôm bụng, khuôn mặt đau đớn. Nhưng chỉ 5 phút sau khi vào phiên tòa, bị cáo Kim Xuyến lại phải rời phòng xử án vì cơn đau tiếp tục.

Buoi tuyen an phuc tham Vu 'nhom' bi gian doan de cham soc y te cho bi cao
Bị cáo Xuyến phải rời phiên tòa 2 lần vì tình trạng đau bụng

Có thông tin cho rằng, tình trạng đau bao tử của bị cáo Xuyến có thể do là biểu hiện của suy nhược cơ thể, rối loạn ăn uống hoặc do stress. 

Buoi tuyen an phuc tham Vu 'nhom' bi gian doan de cham soc y te cho bi cao
Phan Văn Anh Vũ tại phiên phúc thẩm chiều 7/6

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") bị đưa ra xét xử ở phiên tòa này.

Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Anh Vũ khi mới xuất hiện đã chắp hai tay vái chào người thân. Sau đó, quay nhìn xung quanh, bị cáo này tỏ ra không hài lòng vì có quá nhiều phóng viên báo chí tham gia đưa tin phiên toà.

Bị cáo Vũ nói lớn giọng: “Phải tôn trọng chứ. Phải tách biệt đâu là án kinh tế, đâu là án chính trị chứ”.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI