Bốn lãnh đạo Công ty Nhật Cường lãnh tổng cộng 39 năm tù

10/05/2021 - 16:56

PNO - TAND TP. Hà Nội tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Chiều 10/5, TAND TP. Hà Nội tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

HĐXX trong vụ đại án xảy ra tại Công ty Nhật Cường
Hội đồng xét xử trong vụ đại án xảy ra tại Công ty Nhật Cường

Theo đó, về tội buôn lậu, tòa tuyên Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù, Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường) 9 năm tù. Cùng tội danh, tòa tuyên 10 bị cáo còn lại từ 4 đến 8 năm tù.

Về tội vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tòa tuyên Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) 3 năm 6 tháng tù.

Vụ án này, Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) là bị cáo duy nhất bị đưa ra xét xử về cả hai tội danh. Ngọc bị tuyên 10 năm tù về tội buôn lậu và 4 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Theo Hội đồng xét xử, từ năm 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đã bỏ trốn) chỉ đạo và tổ chức mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… (cả cũ và mới) từ 16 nhà cung cấp nước ngoài với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng.

Sau khi hàng về tới Hà Nội, Huy chỉ đạo nhân viên đưa về kho của Công ty Nhật Cường tại 39 Lý Quốc Sư. Với hệ thống cửa hàng trải khắp Hà Nội, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu được tổng số tiền hơn 3.213 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI