Bộ Y tế: Vụ sữa giả là hành vi "bắt tay có tổ chức"

06/05/2025 - 23:07

PNO - Tại họp báo Chính phủ tháng Tư, Bộ Y tế đã lên tiếng về nguyên nhân, trách nhiệm quản lý cũng như giải pháp ứng phó với tình trạng sản xuất và buôn bán sữa giả.

Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 832 chỉ đạo các địa phương thu hồi 12 sản phẩm sữa giả
Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương thu hồi 12 sản phẩm sữa giả - Ảnh minh họa

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, đây là vấn đề vi phạm đạo đức kinh doanh rất nghiêm trọng. Các tổ chức, cá nhân đã vì lợi nhuận mà bất chấp, bắt tay nhau thiết lập đường dây có tổ chức để trục lợi trong thời gian dài. Họ đã bất chấp quy định của pháp luật, coi thường sức khỏe của người dân để thu lợi. Đây là hành vi rất đáng lên án và cần xử lý nghiêm để làm bài học cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.

Chúng ta có 3 dạng thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chuyên biệt. Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 15 năm 2018, sản phẩm thực phẩm bổ sung được phép tự công bố còn thực phẩm dinh dưỡng, đặc biệt là sữa dinh dưỡng trẻ em, phải đăng ký bản công bố sản phẩm. Chủ trương tự công bố nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Đây cũng là hướng quản lý tiếp cận với cách quản lý tiên tiến. Tuy nhiên trong thực tế, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng cơ chế này để sản xuất, kinh doanh sản phẩm kém chất lượng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngày 23/4/2025, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 832 chỉ đạo các địa phương thu hồi 12 sản phẩm sữa giả, phối hợp với Bộ Công an điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, khuyến cáo người dân không sử dụng 72 sản phẩm khác đang trong diện điều tra cho đến khi có kết luận cuối cùng.

Trong năm 2024, ngành y tế đã kiểm tra hơn 354.000 cơ sở, phát hiện hơn 22.000 đơn vị vi phạm an toàn thực phẩm (chiếm hơn 6%), trong đó gần 41% đã bị xử lý, với số tiền phạt lên tới 33 tỉ đồng, gần gấp đôi so với năm trước.

Bộ Y tế nhìn nhận một phần nguyên nhân đến từ sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các cơ quan chức năng và nguồn lực giám sát còn hạn chế. Việc quản lý thực phẩm chức năng hiện nay liên quan tới nhiều bộ, ngành như Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, bên cạnh Y tế. Trong khi đó, phần lớn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã được phân cấp cho các địa phương.

“Chúng tôi đang trình Chính phủ sửa đổi Luật Dược, đồng thời chuẩn bị sửa đổi Luật An toàn thực phẩm và các nghị định liên quan để siết chặt quy trình công bố và kiểm soát chất lượng sản phẩm” - Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết.

Bộ cũng đề xuất tăng cường thanh tra đột xuất, siết quy định về quảng cáo thực phẩm chức năng và nâng cao trách nhiệm của các địa phương trong quản lý nhà nước. Đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và khi có các dấu hiệu nghi ngờ, cần phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI