Bộ trưởng Xây dựng kiểm tra tiến độ 2 dự án trọng điểm ở TPHCM

09/03/2026 - 19:01

PNO - Ngày 9/3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công 2 dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam là đường Vành đai 3 TPHCM và dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nút giao Tân Vạn đạt khoảng 50% khối lượng

Tại gói thầu XL1 thuộc dự án thành phần 5 đường Vành đai 3 TPHCM (đoạn nút giao Tân Vạn, dài khoảng 2,48km), các nhà thầu đã huy động gần 260 nhân sự, khoảng 90 thiết bị và triển khai 17 mũi thi công. Khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng. Gói thầu có tổng mức đầu tư hơn 1.831 tỉ đồng, khởi công từ tháng 5/2024 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Quá trình thi công vẫn gặp một số khó khăn như khan hiếm nguồn vật liệu đá, vướng hạ tầng kỹ thuật chưa di dời và chậm mặt bằng tại một số vị trí. Ngoài ra, giá vật liệu xây dựng và xăng dầu tăng cao cũng làm gia tăng chi phí thi công.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh
Bộ trưởng Trần Hồng Minh (thứ 2 từ trái qua) đang nghe báo cáo tiến độ dự án Vành đai 3 từ Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường - Ảnh: Nguyễn Văn

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, tiến độ nút giao Tân Vạn hiện vẫn được kiểm soát và thành phố phấn đấu hoàn thành vào ngày 30/6/2026. Giai đoạn 1 của tuyến Vành đai 3 sẽ khai thác với quy mô 4 làn xe; thành phố cũng đang nghiên cứu đầu tư giai đoạn hoàn chỉnh với quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 60.000 tỉ đồng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận và biểu dương nỗ lực của TPHCM trong việc triển khai thi công và từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án.

Nút giao Tân Vạn của dự án đường Vành đai 3 TPHCM sẽ hoàn thành vào ngày 30/6
Nút giao Tân Vạn của dự án đường Vành đai 3 TPHCM sẽ hoàn thành vào ngày 30/6 - Ảnh: Nguyễn Văn

Theo Bộ trưởng, nút giao Tân Vạn là một trong những hạng mục phức tạp nhất của toàn tuyến Vành đai 3, song đến nay nhiều vướng mắc về mặt bằng, tổ chức thi công và sự phối hợp giữa các đơn vị đã cơ bản được giải quyết.

“Các đơn vị cần tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành nút giao vào ngày 30/6 để bảo đảm kết nối đồng bộ toàn tuyến” - Bộ trưởng chỉ đạo, đồng thời yêu cầu một số nhà thầu triển khai chậm phải khẩn trương khắc phục, tăng cường nhân lực và máy móc để bảo đảm tiến độ chung.

Mở rộng cao tốc đạt 32%

Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra công trường dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), gói thầu XL01 dài 9,9km, tổng giá trị hơn 4.231 tỉ đồng, triển khai từ tháng 8/2025 đến tháng 2/2027.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh
Bộ trưởng Trần Hồng Minh (giữa) chỉ đạo tại dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Ảnh: Nguyễn Văn

Hiện các nhà thầu đã huy động gần 700 nhân sự, hơn 100 thiết bị và tổ chức 34 mũi thi công, khối lượng đạt khoảng 32% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, dự án vẫn gặp khó khăn do chậm phê duyệt một số hồ sơ thiết kế, thiếu vật liệu xây dựng và giá nhiều vật liệu đầu vào tăng.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị tổ chức thi công theo nguyên tắc “Nhanh - Đúng - Trúng - Chuẩn”, tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, an toàn công trình. Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp với địa phương cập nhật, điều chỉnh giá vật liệu sát với thị trường để bảo đảm tiến độ dự án.

Tứ Quý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI