Bộ trưởng Bộ Y tế: Vụ điều dưỡng ở Nghệ An bị đâm là "giọt nước tràn ly"

30/10/2025 - 10:56

PNO - Sáng 30/10, giải trình, làm rõ ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế đề cập tới vấn đề “nóng” nhân viên y tế bị bạo hành.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - ảnh: QH

Hành vi gây bức xúc trong xã hội

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, hành hung nhân viên y tế không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của y bác sĩ mà còn tác động tới người bệnh và người thân của họ tại bệnh viện. Hành vi này gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm tổn thương tâm lý và giảm sút tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ ngành y.

Thời gian qua, Bộ Y tế đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có Quy chế phối hợp với Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế.

Bên cạnh đó, Bộ cũng tăng cường các giải pháp giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh.

Trong Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) - được Quốc hội thông qua năm 2023 - cũng đã quy định rõ các nội dung liên quan đến bảo đảm an ninh, an toàn bệnh viện. Tuy nhiên, tình trạng bạo hành ngày càng nghiêm trọng hơn. Riêng trong năm 2025, đã có 6 vụ hành hung nhân viên y tế.

“Gần đây nhất, vụ việc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là hồi chuông báo động, là giọt nước tràn ly,” Bộ trưởng bức xúc nói.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Trang bị đâm 11 nhát, nguy kịch tính mạng, cho thấy nếu không có những giải pháp mạnh mẽ, tình trạng này sẽ không dừng lại.

Bộ trưởng cho rằng, việc xử lý một số vụ việc mới dừng ở mức hành chính, chưa đủ tính răn đe. Pháp luật hiện hành có hai quy định liên quan. Điều 330 Bộ luật Hình sự về tội chống người thi hành công vụ, điều 318 về gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, hầu hết các vụ việc chỉ được xử lý theo hướng “gây rối trật tự công cộng”. Do đó, Bộ trưởng mong muốn quy định hành vi hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ được xem là “chống người thi hành công vụ” để có căn cứ xử lý nghiêm minh, răn đe mạnh mẽ hơn.

Vì sao vẫn chưa thanh toán được hàng vay, mượn trong COVID-19?

Liên quan tới già hóa dân số và phát triển cơ sở chăm sóc người cao tuổi, Bộ trưởng trình bày, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Y tế được tiếp nhận nhiệm vụ từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Hiện nay, cả nước có khoảng 16,5 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 16% dân số. Dự kiến đến năm 2036, khi Việt Nam bước vào giai đoạn dân số già, tỉ lệ này sẽ tăng lên 20%. Do đó, nhu cầu chăm sóc toàn diện người cao tuổi trở thành vấn đề cấp bách.

Bộ Y tế đang trình Quốc hội Luật Dân số và rà soát, tổng kết để sửa đổi Luật Người cao tuổi. Đồng thời, Bộ tham mưu triển khai căn cơ các chính sách, chiến lược để ứng phó với già hóa dân số và chăm sóc người cao tuổi.

Song song, Bộ đang rà soát Nghị định 103 về thành lập các cơ sở trợ giúp xã hội (đã ban hành hơn 10 năm) để sửa đổi, trình Chính phủ, cũng như rà soát lại quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội.

Ngoài ra, Bộ đề nghị các địa phương quan tâm, hỗ trợ đất đai, chính sách ưu đãi để phát triển hệ thống này.

Về mua sắm, đấu thầu, Bộ trưởng cho biết Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, trong đó các vướng mắc của ngành y tế đã được tổng hợp và báo cáo đầy đủ với Chính phủ, Quốc hội.

Bộ Y tế cho rằng các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn khó khăn do đứt gãy nguồn cung, giá thiết bị y tế tăng cao, khiến nhiều gói thầu không đạt yêu cầu.

Bên cạnh yếu tố khách quan, Bộ trưởng cho rằng, cần nâng cao năng lực đấu thầu, xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực đầy đủ tại từng cơ sở y tế, từng địa phương.

Một trong những nội dung khác được đại biểu quan tâm là xử lý các khoản vay mượn, đặt hàng trong dịch COVID-19.

Đây là nội dung chưa bao giờ phát sinh trong thực tiễn. Bộ đã thống kê tổng số tiền đặt hàng chưa có đơn giá hoặc chưa có hợp đồng là 1.257 tỉ đồng, và vay mượn là 1.834 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Luật Quản lý tài sản công chưa có quy định về việc vay mượn tài sản công giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan Nhà nước mà chỉ có thuê để thực hiện.

Luật Dân sự cũng chỉ quy định hợp đồng vay tài sản, mượn tài sản. Nhưng nếu vay tài sản thì phải trả đúng số lượng, hợp đồng mượn phải trả bằng tài sản mượn. Nhưng tới nay nếu trả lại bằng thuốc,vật tư y tế trong COVID-19 thì không phù hợp, gây lãng phí vì không sử dụng.

Vì vậy, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xin ý kiến và đang chờ chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giải quyết vấn đề này.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI