Bộ trưởng Y tế: Giãn cách xã hội xã Đạo Lý, “nội bất xuất, ngoại bất nhập" thôn Quan Nhân

29/04/2021 - 21:59

PNO - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết sẽ giải trình tự gen chùm ca bệnh ở Hà Nam và nhận định tốc độ lây lan nhanh, phải ứng phó thần tốc. Đối với thôn Quan Nhân phải phong tỏa cứng “nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Bô trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm việc tại Hà Nam
Bô trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm việc tại Hà Nam, yêu cầu phong tỏa thôn Quan Nhân

Tối 29/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có cuộc làm việc với tỉnh Hà Nam liên quan công tác phòng dịch COVID-19 ở tỉnh này khi xuất hiện chùm ca bệnh gồm 5 người mắc từ nguồn lây nhiễm bệnh nhân 2.899 - trở về từ khu cách ly tập trung.

Tại cuộc họp, PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhấn mạnh: “Phải nhanh, chạy đua tốc độ thì mới thắng nổi dịch”. Sau khi nghe báo cáo công tác truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca COVID-19, PGS Dương lưu ý Hà Nam phải để ý hết các mốc dịch tễ của các bệnh nhân dương tính để tiến hành truy vết ngay. Đặc biệt, ông đề nghị giao công an làm công tác truy vết để tăng hiệu quả. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, mức độ tấn công, tốc độ lây nhiễm của virus lần này tại Hà Nam khá nhanh. Ngành Y tế sẽ giải trình tự gen chùm ca bệnh. Do đó, Bộ trưởng nhấn mạnh Hà Nam cần phải hết sức nhanh chóng, thần tốc mới đuổi kịp dịch. Bởi nếu chậm 1-2 ngày thôi là dịch đã bước sang chu kỳ lây nhiễm mới, rất khó khăn cho phòng, chống.

“Chúng tôi nhận định dịch ở Hà Nam đang ở chu kỳ lây nhiễm thứ 1, bắt đầu sang chu kỳ 2, nhưng có thể ngày mai, kia, sang chu kỳ tiếp theo thì công tác chống dịch sẽ khó khăn hơn nhiều. Tốc độ lây nhiễm nhanh, phải làm càng nhanh mới kiểm soát được”, ông Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu tất cả địa phương và đơn vị, với địa phương có người trên chuyến bay từ Nhật Bản về hôm 7/4, đặc biệt những người cách ly tại khách sạn ở Đà Nẵng phải cách ly tập trung, truy vết ngay. 

Với tỉnh Hà Nam, cơ quan chức năng đã khoanh toàn bộ thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị giãn cách xã hội với xã Đạo Lý. Riêng thôn Quan Nhân thì phong tỏa cứng “nội bất xuất, ngoại bất nhập, không có giao lưu đi lại giữa người nhà, nhà này với người khác, nhà khác". 

Về xét nghiệm, Bộ trưởng yêu cầu ngay trong đêm nay phải lấy mẫu 1.068 nhân khẩu của 320 gia đình ở thôn Quan Nhân (đã phong tỏa), có thể lấy mẫu gộp 5 mẫu cho một lần xét nghiệm. PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai sẽ cử chuyên gia về Hà Nam giúp địa phương trong công tác xét nghiệm ngay trong tối nay. 

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng lưu ý, nếu quá tải, phải thiết lập ngay phòng xét nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nam. Hiện, Hà Nam có hai cơ sở cách ly, Bộ trưởng yêu cầu phải chuẩn bị kịch bản kỹ càng cho cơ sở cách ly, giao cho quân đội quản lý. Lực lượng y tế chỉ hỗ trợ chuyên môn, tránh trường hợp lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Về điều trị, trước mắt bệnh nhân COVID-19 sẽ tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Bộ Y tế cử Bệnh viện Bạch Mai tăng cường hỗ trợ cho Hà Nam điều trị. 

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI