Bộ Tài chính hứa nợ công chỉ để đầu tư

18/11/2015 - 07:32

PNO - Sáng 17/11, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã đăng đàn trả lời những vấn đề liên quan đến nợ công.

Bo Tai chinh hua no cong chi de dau tu
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Tại phiên chất vấn sáng nay 17/11, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trả lời những vấn đề liên quan đến nợ công. Ông Dũng cho biết, nợ công vẫn trong tầm kiểm soát nhưng tốc độ tăng quá 20%/ năm.

Theo đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng diễn giải, yêu cầu về quản lý chiến lược nợ công giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn 2030, nợ công không quá 65% GPD, nợ Chính phủ không quá 55% và nợ nước ngoài không quá 50%.

Trong đó, nợ công năm 2011 là 50%, năm 2012 là 50,8%, năm 2013 là 54,5%; năm 2014 là 59,6% và dự kiến năm 2015 nợ công ở mức là 61,3% GDP.

Như vậy, đối chiếu 6 chỉ tiêu đánh giá an toàn nợ công (nợ công/GDP, nợ Chính phủ/GDP, nợ nước ngoài/GDP, bù đắp bội chi, trái phiếu chính phủ và nghĩa vụ nợ Chính phủ trực tiếp so với thu ngân sách). Ông Dũng cho biết, đã có 5 chỉ tiêu đạt theo yêu cầu, và chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt đó là bù đắp bội chi khi vượt mục tiêu đặt ra là 5%.

Bộ trưởng Tài Chính thừa nhận là bội chi quá cao, phát hành trái phiếu Chỉnh phủ quá nhiều, điều này đã tác động ngược lại khiến nợ công tăng lên.

Thêm nữa, do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên nền kinh tế nước ta tăng trưởng chậm lại. Bên cạnh đó, giá dầu thô thế giới có xu hướng giảm mạnh, trong điều kiện miễn, giãn, giảm thuế để nuôi dưỡng nguồn thu, tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thương mại, cắt giảm thuế quan theo lộ trình quốc tế cũng làm giảm thu ngân sách.

Ông Đinh Tiến Dũng khẳng định, các chính sách của Chính phủ và Quốc hội đã đúng hướng vì tổng thu ngân sách vẫn tăng gấp đôi so với giai đoạn 2006-2010.

Bộ trưởng Tài chính giải thích thêm: Tỉ lệ chi cho an sinh xã hội tăng 18%, gần gấp đôi tỉ lệ tăng thu. Hơn nữa, việc phát hành trái phiếu đến 390 ngàn tỉ (vượt 170 ngàn tỉ so với kế hoạch), tăng gấp 3 lần giai đoạn 2006-2010 đã tạo áp lực cho nợ công.

Kết luận, Bộ trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng hứa: “Sẽ kiên quyết nợ công chỉ chi đầu tư phát triển, quản lý chặt chẽ khoản vay. Đặc biệt là vay về cho vay lại thì tăng cho vay lại và giảm cấp phát”.

Hoàng Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI