Bộ Công an nhận báo cáo vụ công an bị ném đá tử vong

26/10/2015 - 07:05

PNO - Hai chiến sĩ được cử xuống địa bàn giải quyết mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên nhưng họ lại bị tấn công khiến một người chết, một người thương nặng.

Ngày 25/10, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an đăng tải thông tin nhận được báo cáo của Công an tỉnh Gia Lai về vụ việc, Trung úy Nay Plong và Trung úy Nguyễn Trung Thành (công tác tại công an huyện Krông Pa) bị nhóm thanh niên tấn công dẫn đến thương vong vào tối ngày 21/10.

Theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Gia Lai: Khoảng 20h30' ngày 21/10/2015, do có mâu thuẫn cá nhân, nhóm thanh niên thôn Cầu Đôi, xã Chư RCăm khi đi uống cà phê tại thôn Cầu Đôi đã bị nhóm thanh niên thôn Chư Đông (xã Chư Gu, huyện Krông Pa) chặn đánh.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pa đã cử tổ công tác (trong đó có 2 đồng chí là Trung úy Nguyễn Thành Trung và Trung úy Nay Plong) đến giải quyết vụ việc. Sau khi xử lý vụ việc, ổn định tình hình, lãnh đạo Công an huyện Krông Pa tiếp tục bố trí 2 đồng chí Trung và Plong ở lại nắm tình hình.

Bo Cong an nhan bao cao vu cong an bi nem da tu vong
Khu vực 2 Trung úy công an huyện Krông Pa - Gia Lai bị nhóm thanh niên tấn công dẫn tới thương vong.

Trong thời gian này, sau khi bị đánh, nhóm thanh niên thôn Cầu Đôi tập hợp khoảng 20 người trên Quốc lộ 25 (đoạn thôn Cầu Đôi) đón đường số thanh niên thôn Chư Đông về sẽ đánh trả thù.

Khoảng 21h cùng ngày, 2 chiến sĩ Trung và Plong từ xã Chư RCăm về trụ sở Công an huyện (thị trấn Phú Túc) để báo cáo tình hình, khi đi qua đoạn thôn Cầu Đôi, do nhầm tưởng 02 đồng chí thuộc nhóm thanh niên thôn Chư Đông nên nhóm thanh niên thôn Cầu Đôi đã dùng đá, gậy tấn công.

Hậu quả, đồng chí Trung úy Nay Plong tử vong tại chỗ và Trung úy Nguyễn Thành Trung bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, tuyên truyền, vận động ổn định tình hình. Bên cạnh đó, họ cũng gặp gỡ, động viên, hỗ trợ vật chất cho thân nhân gia đình cán bộ hy sinh và bị thương.

Qua điều tra, bước đầu có 22 đối tượng khai nhận đã tham gia dùng đá, gậy ném vào cán bộ, chiến sỹ. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh tập trung điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chi Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI