Bình Phước: 2 trường hợp trốn chốt kiểm soát dịch bị xử phạt 15 triệu đồng

26/07/2021 - 14:33

PNO - Cố tình trốn chốt kiểm soát dịch để vào Bình Phước, 2 người đàn ông bị cảnh sát phát hiện, phạt nặng.

Ngày 26/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phối hợp với lực lượng chức năng xã Tân Lập đã phát hiện kịp thời, lập biên bản xử phạt 2 trường hợp từ Bình Dương cố tình trốn chốt kiểm soát dịch trên đường ĐT.741, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú để vào Bình Phước. Số tiền xử phạt là 15 triệu đồng.

 

Công an lập biên bản đối với N.T.T về hành vi trốn chốt kiểm soát dịch bệnh
N.T.T bị công an lập biên bản xử phạt về hành vi trốn chốt kiểm soát dịch 

Cụ thể, trưa cùng ngày, khi đến chốt kiểm soát dịch trên đường ĐT.741, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, N.T.T (31 tuổi, thường trú tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã được lực lượng chức năng trực tại chốt yêu cầu quay đầu xe do không nằm trong các trường hợp được vào nội địa tỉnh Bình Phước theo quy định. Tuy nhiên, người này đã tiếp tục đi theo các đường mòn, lối mở để tìm cách vào Bình Phước và bị tổ tuần tra kiểm soát Công an huyện Đồng Phú phát hiện.

 

Phát hiện xử lý P.Q.T khi đi đường tắt để vào Bình Phước.
Đi đường tắt để vào Bình Phước, P.Q.T bị công an phát hiện, xử lý

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã yêu cầu trường hợp này dừng xe, lập biên bản về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, xử phạt 7,5 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe.

Tương tự, trường hợp P.Q.T, (36 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) vì muốn vào Bình Phước nhưng không có lý do chính đáng nên đã trốn chốt bằng cách đi đường tắt giáp ranh giữa xã An Bình (tỉnh Bình Dương) và xã Tân Lập (tỉnh Bình Phước). Tuy nhiên, khi T. vừa vào tới địa bàn xã Tân Lập thì bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI