Bình Dương: Phong tỏa phường Tân Phước Khánh từ 0 giờ, ngày 20/6

18/06/2021 - 21:54

PNO - Có 38 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan quầy trà sữa Cô chủ nhỏ, Chủ tịch thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã ký văn bản phong tỏa phường Tân Phước Khánh.

Chiều 18/6, ông Đoàn Hồng Tươi - Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã ký văn bản phong tỏa địa phận phường Tân Phước Khánh để truy vết, sàng lọc, chống chế sự lây lan của COVID-19 từ 0g, ngày 20/6 đến khi có thông báo mới.

38 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến quầy trà sữa Cô chủ nhỏ
38 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến quầy trà sữa Cô chủ nhỏ

Trước đó, ngày 17/6, Bình Dương ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 (Bộ Y tế chưa công bố).

Cụ thể, 6 trường hợp liên quan đến ổ dịch phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên); 4 trường hợp tại công ty có địa chỉ tại phường Bình Hòa, TP. Thuận An (đã được cách ly tập trung từ trước) và 2 trường hợp tại phường Bình Thắng, TP. Dĩ An (vợ và con của bệnh nhân phát hiện ngày 16/6).

Ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên phát hiện ngày 13/6, sau đó lây sang các ổ dịch tại công ty ở phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An; phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên và phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một.

Sáng ngày 18/6, Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2 bị phong toả
Sáng 18/6, Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 2 được phong tỏa

Cũng trong chiều 18/6, kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (Bộ Y tế chưa công bố). Các trường hợp dương tính ghi nhận trong ngày, gồm: 3 trường hợp tại Công ty TNHH House Wares (phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An); 5 trường hợp tại Công ty gốm sứ Hiền Hòa Anh (phường Tân Vĩnh Hiệp); 1 trường hợp tại Xí nghiệp xử lý chất thải - Biwase; 2 trường hợp tại phường Tân Phước Khánh và 1 trường hợp tại phường Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên). 

Trong ngày, nhiều khu vực trên địa bàn cũng đã được phong tỏa, trong đó có Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 2 do có ca được xác định là dương tính khi đến khám sàng lọc. 

Theo ngành y tế, ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên đã lây lan ra nhiều ca bệnh tại các địa phương khác trong tỉnh Bình Dương. Tình hình tại ổ dịch này rất phức tạp và có khả năng lan rộng.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc tại ổ dịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên là 38 ca. Tổng số ca nhiễm tại Bình Dương là 56 ca trong cộng đồng gồm: 3 trường hợp tại phường Bình Quới B (phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An); 5 trường hợp tại Công ty SX-TM Phúc Đạt (TP. Dĩ An); 3 trường hợp tại Chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An); 38 trường hợp liên quan đến ổ dịch Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên); 4 trường hợp tại Công ty TNHH Puku Việt Nam và 3 trường hợp tại phường Bình Thắng (TP. Dĩ An).

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI