Biết cách ở nhà thuê cũng là một kiểu an cư

17/12/2025 - 08:06

PNO - Nền tảng tài chính vững vàng và một tâm thế tự do: “ở đâu hợp cảnh - hợp người - thuận đời sống, thì đó là nơi an cư” - cho phép họ chuyển nhà dễ dàng.

Tôi quen cặp vợ chồng khá đặc biệt. Họ đều ở tuổi trung niên, có nền tảng tài chính ổn định, sở hữu một số nhà phố và cả căn hộ, nhưng lại có lối sống khá lạ: ở nhà thuê để dễ thay đổi không gian sống.

Đối với cặp đôi này, nhà không phải nơi an cư mà là dòng tiền. Họ luôn ưu tiên mua nhà ở những nơi có tỉ suất cho thuê tốt nhất: studio gần sân bay, trường đại học; nhà phố cũ trong khu trung tâm, khu vực mới nổi có nhu cầu thuê cao. Vậy nên họ để những căn nhà đó vận hành như tài sản sinh lời, còn chỗ ở thì thuê.

Ảnh được tạo bằng AI
Ảnh được tạo bằng AI

Họ đổi chỗ thuê rất thường xuyên. Khi thì ở căn hộ sang trọng cho biết “mùi nhà giàu”, khi thì chuyển về ngoại ô rộng rãi có cây cối vườn ao để “chữa lành”… Vợ chồng họ tổ chức cuộc sống tối giản đến mức đáng nể, đồ đạc gọn nhẹ toàn những thứ “đi cùng được”.

Với nhiều người, chuyển nhà là việc phải tính trước cả năm, kéo theo mệt mỏi, chi phí và cả sự gián đoạn. Nhưng với họ, chuyện đổi chỗ ở nhàn tênh, chỉ cần muốn là làm. Cặp vợ chồng này cho tôi thấy một cách hiểu khác về an cư: không nhất thiết phải là một địa chỉ, một căn nhà cố định, mà là sự vững tâm khi dòng tiền vận hành trơn tru và bạn có quyền chọn nơi mình sống bất kỳ lúc nào.

Một cặp vợ chồng khác mà tôi quen, dù không ở nhà thuê nhưng cũng thường xuyên chuyển nhà theo từng giai đoạn khác nhau của đời sống hôn nhân mà không hề cảm thấy phiền phức, nề hà.

Nhờ siêng năng tích góp và gia đình có điều kiện, cặp vợ chồng đạt được tự do tài chính từ khá sớm. Tuy nhiên cả hai vẫn sống rất khiêm tốn và căn bản. Những năm đầu, họ chọn một căn chung cư cũ gần trung tâm. Lý do đơn giản là vì họ thích kiến trúc toà nhà, thích cảm giác về một khu phố cũ có nhiều quán ngon, quan trọng là quãng đường đi làm rất gần khi họ chuẩn bị có em bé đầu tiên.

Rồi ít năm sau, khi cha mẹ hai bên tuổi cao, sức khỏe suy giảm, họ chuyển về khu vực gần bệnh viện lớn để tiện chăm nom, đi lại.

Sau đó, khi 2 đứa con bước vào độ tuổi đi học, họ chuyển về ở gần một ngôi trường tốt, có sân chơi rộng, cộng đồng cư dân văn minh và quan trọng nhất là con của họ tự đi học được, không phải đưa đón.

Không như đa số mọi người thích yên ổn một nơi, họ lại thích lối sống dịch chuyển. Họ chuyển nhà theo đúng nhu cầu của từng thời điểm. Và quan trọng nhất, nền tảng tài chính vững vàng và một tâm thế tự do: “ở đâu hợp cảnh - hợp người - thuận đời sống, thì nơi đó là nhà” - cho phép họ chuyển nhà "rốp rẻng".

Với họ “an cư” được định nghĩa là quyền được chọn nơi ở phù hợp nhất cho mình ở từng giai đoạn. Họ dám thay đổi khi cuộc sống gọi tên một nhu cầu mới.

Cát Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI