Bị tố ‘chặt chém’, phòng khám Đa khoa Thiên Hòa trả lại hơn 6 triệu đồng cho bệnh nhân

30/09/2018 - 20:56

PNO - Sau khi bị tố “chặt chém”, phòng khám Đa khoa Thiên Hòa – nơi xảy ra vụ hành hung, thóa mạ 2 nhà báo, đã trả lại hơn 6 triệu đồng cho bệnh nhân do nhiều khoản thu sai quy định.

Ngày 30/9, bệnh nhân T. (sinh năm 1994, quê ở Nam Định) cho biết đã nhận được khoản tiền hoàn trả 6.350.000 đồng từ phòng khám Đa khoa Thiên Hòa – đây cũng là nơi xảy ra vụ hành hung, lăng mạ hai nhà báo của Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh và Báo Phụ nữ Việt Nam.

Như Báo Phụ Nữ TP.HCM thông tin trước đó, ngày 16/9/2018, bệnh nhân T. tới phòng khám Đa khoa Thiên Hòa để khám yếu sinh lý và được phòng khám chẩn đoán nấm nên phải đốt với mức giá 4 triệu đồng (khuyến mại còn 2,6 triệu đồng).

Bi to ‘chat chem’, phong kham Da khoa Thien Hoa tra lai hon 6 trieu dong cho benh nhan
PK Đa khoa Thiên Hòa - nơi xảy ra vụ việc

Bên cạnh đó, bệnh nhân này còn làm hàng loạt các xét nghiệm máu, đo độ nhạy dương vật, làm tinh dịch đồ, xét nghiệm nước tiểu… với tổng số tiền 3,7 triệu đồng.

Trong lúc lên bàn mổ, bệnh nhân lại được thông báo bị hẹp bao quy đầu nên phải thực hiện tiểu phẫu. Do quá lo sợ vì được cảnh báo, nếu không phẫu thuật, khi dương vật cương cứng sẽ dẫn tới “hoại tử”, phù nề nên bệnh nhân đồng ý thực hiện với giá 4,8 triệu đồng.

Sau khi thực hiện tiểu phẫu, bệnh nhân T. tiếp tục điều trị tại phòng khám này bằng chuyển dịch và điện châm, chi phí có ngày lên tới 1,8 triệu đồng. Tổng số tiền mà bệnh nhân này phải trả cho phòng khám sau khi điều trị hết ngày 19/9 là 16.302.000 đồng.

Điều đáng nói, không chỉ mất số tiền lớn, vết thương của bệnh nhân T. ngày càng trầm trọng. Ngày 20/9, bệnh nhân này tới một bệnh viện chuyên về nam học để thăm khám thì được chẩn đoán viêm loét gờ quy đầu; nhiễm trùng sau can thiệp.

Sau khi Báo Phụ Nữ TP.HCM phản ánh vụ việc, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với phòng khám Đa khoa Thiên Hòa. Biên bản làm việc tại thời điểm kiểm tra cho thấy, phòng khám có 3 mục không có trong bảng giá niêm yết. Cụ thể, các mục trên bao gồm: phí đốt (4 triệu đồng), đo độ nhạy cảm của dương vật (1 triệu đồng), hormon nội tiết tố 6 mục (1,35 triệu đồng).

Với những sai phạm đã nêu, cuối tuần qua, phòng khám Đa khoa Thiên Hòa đã trả lại tổng số tiền thu sai đối với bệnh nhân là 6.350.000 đồng. Hiện, bệnh nhân T. cho biết đã được phòng khám hoàn tất việc trả lại số tiền này.

Không chỉ “chặt chém” bệnh nhân, phòng khám Đa khoa Thiên Hòa còn ngang nhiên hành hung, xô đẩy và thóa mạ hai nhà báo của Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh và Báo Phụ nữ Việt Nam.

Sáng mai, ngày 1/10, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục có buổi làm việc với phòng khám Đa khoa Thiên Hòa về vụ việc này.

Vũ An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI