Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động trước những việc “rất nhỏ” vì người dân

15/12/2025 - 13:23

PNO - Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao những cách làm gần dân, từ những việc nhỏ nhưng tạo niềm tin.

Ngày 15/12, tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến từ cơ sở đã tập trung phản ánh những vấn đề thực tiễn trong tổ chức bộ máy, quy hoạch và phục vụ người dân.

Phiên thảo luận tổ trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I - Ảnh: Thanh Tâm
Phiên thảo luận tổ trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I - Ảnh: Thanh Tâm

Nêu ý kiến tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng - cho biết, trong thời gian tới, địa bàn Dầu Tiếng sẽ phát triển mạnh về du lịch. Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức cần được trang bị tốt về ngoại ngữ và công nghệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo ông Nguyễn Đình Khánh, Trung tâm hành chính công của xã hiện hoạt động hiệu quả, song địa phương vẫn tiếp tục đầu tư để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Cụ thể, chính quyền đề xuất đầu tư thêm mái che nhằm tránh nắng, tạo thuận lợi cho người dân đến liên hệ công việc; trang bị xe lăn cho người khuyết tật; thiết kế lối đi riêng cho người tàn tật. Đồng thời, vào mùa mưa, địa phương cũng chuẩn bị thêm 10 cây dù lớn tại các nhà xe để đón người dân vào làm việc.

Cũng tại phiên thảo luận, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn - Nguyễn Tấn Cường cho rằng, công tác quy hoạch cần được đẩy nhanh hơn nữa để kịp thời cụ thể hóa các mục tiêu đã đề ra, cũng như tận dụng các cơ chế, chính sách mà Chính phủ cho phép nhằm mở rộng dư địa phát triển cho TPHCM. Theo ông, nếu tiếp tục dựa trên các quy hoạch đã được phê duyệt trước đây mà không kịp thời điều chỉnh, khi ban hành quy hoạch mới sẽ khó có thể quay lại chỉnh sửa những việc đã triển khai. Do đó, nhiệm vụ trọng yếu hiện nay là đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh các quy hoạch liên quan, đặc biệt đối với các khu vực liền kề và không gian phát triển mới.

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường Hạnh Thông phát biểu ý kiến tại phiêm thảo luận tổ - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường Hạnh Thông - phát biểu ý kiến tại phiêm thảo luận tổ - Ảnh: Thanh Tâm

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường Hạnh Thông - nêu thực trạng trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo ông, hiện có 2 vấn đề lớn là đội ngũ cán bộ, công chức và điều kiện cơ sở vật chất. Về nhân sự, ông thống nhất với chủ trương bố trí theo khung định biên, không tăng biên chế, song đề xuất có độ mở linh hoạt trong bố trí cán bộ, công chức tại những địa phương có quy mô dân số lớn và số lượng đảng viên đông.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận các ý kiến thảo luận, đồng thời đánh giá cao những cách làm của địa phương trong chăm lo đời sống người dân, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Bí thư Thành ủy bày tỏ sự xúc động trước những việc làm rất cụ thể, thiết thực như che mái tôn để người dân đến làm việc, trang bị xe lăn, chuẩn bị dù che mưa nắng. Theo Bí thư Thành ủy, nếu xã, phường nào cũng làm được những việc như vậy thì lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước sẽ ngày càng được củng cố, thể hiện rõ thái độ và tấm lòng vì dân từ những việc rất nhỏ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã tham dự phiên thảo luận của tổ số 3. Tại buổi làm việc, đại diện các xã, phường phản ánh nhiều vướng mắc trong phân cấp quản lý, duy tu, sửa chữa hạ tầng, đặc biệt là khó khăn trong bố trí nguồn vốn cho các hoạt động này và kiến nghị thành phố sớm vào cuộc tháo gỡ.

Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Lê Ngọc Linh cho biết, trước khi sáp nhập, TPHCM (trước đây) có hệ thống phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật khá bài bản. Trong khi đó, tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây, việc quản lý công trình được thực hiện theo cấp tỉnh hoặc huyện, chưa phân cấp cụ thể xuống cơ sở. Khi hợp nhất, TPHCM mới chưa có đầy đủ số liệu thống kê các dự án của hai tỉnh trước đây, do đó Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát, thống kê lại toàn bộ. Theo ông, giải pháp căn cơ nhất hiện nay là phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật cho xã, phường.

Hiện Sở Xây dựng đã trình hồ sơ phân cấp quản lý công trình lên UBND TPHCM, trong đó có nội dung phân cấp quản lý đường bộ. Hồ sơ đang được Sở Tư pháp thẩm định và dự kiến trình trong tuần này. Hồ sơ quy định rõ tiêu chí về diện tích mặt đường, công viên, công trình để xác định thẩm quyền quản lý của cấp thành phố hay cấp xã. Trong thời gian chờ phê duyệt, Sở Tài chính tạm tính một định mức chung cho các địa phương; sau khi có quy định cụ thể, Sở Xây dựng và Sở Tài chính sẽ phối hợp phân bổ chi tiết cho từng xã, phường và đặc khu.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu tại phiên thảo luận tổ - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu kết luận tại phiên thảo luận tổ - Ảnh: Thanh Tâm

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, phân cấp là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, theo đó Trung ương phân cấp cho địa phương, địa phương tiếp tục phân cấp cho cơ sở. Tuy nhiên, việc phân cấp cần có lộ trình và đảm bảo phù hợp với năng lực thực hiện. Chủ tịch UBND TPHCM ví dụ, nếu xã, phường chỉ có khả năng đảm đương 100kg công việc mà giao tới 200kg thì sẽ không thể thực hiện hiệu quả.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng cho biết, thành phố đã phân cấp nhiều nhiệm vụ cho cấp cơ sở, đặc biệt từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện nay, xã, phường được phân cấp thực hiện các dự án nhóm C, trong khi UBND TPHCM chịu trách nhiệm với các dự án nhóm B.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố mong muốn phân cấp mạnh mẽ hơn, song trong bối cảnh cấp dưới vừa thừa vừa thiếu nhân lực, nếu phân cấp khi chưa đủ khả năng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi xã, phường đủ mạnh, TPHCM sẽ tiếp tục phân cấp, phân quyền nhiều hơn, nhất là đối với các dự án.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI