Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: TPHCM phải trả lời câu hỏi, năm mới sẽ làm gì để đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội?

15/12/2025 - 10:02

PNO - Sáng 15/12, tại hội trường Thành ủy, Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức diễn ra, thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đây là hội nghị lần thứ Hai của Ban Chấp hành khóa mới, với 6 nội dung thảo luận mang ý nghĩa then chốt.

Các nội dung này nhằm trả lời cho câu hỏi lớn: trong năm mới, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I sẽ làm gì, chỉ đạo như thế nào để thành phố nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội.

Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: Thanh Tâm
Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: Thanh Tâm

Theo Bí thư Thành ủy, năm vừa qua là một năm đặc biệt, vừa là năm nhìn lại, vừa là năm cuối của nhiệm kỳ cũ, đồng thời chứng kiến nhiều thay đổi mang tính cách mạng. Có những việc trước đây rất khó hình dung, nhưng đã diễn ra nhanh chóng, sâu rộng trên phạm vi cả nước, trong đó có TPHCM. Nổi bật nhất là sự thay đổi trong phương thức quản trị của toàn bộ hệ thống chính trị.

Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính; tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, điều chỉnh địa giới xã, phường… đã và đang buộc các cấp, các ngành phải thay đổi tư duy, cách làm theo những nguyên tắc hoàn toàn mới. Bí thư Thành ủy chia sẻ, ngay từ đầu triển khai, bản thân những người có trách nhiệm ở Trung ương cũng chưa thể hình dung đầy đủ những kết quả đạt được.

“Công tâm và thực chất mà nói, chúng ta đã làm được rất nhiều việc. Dù vậy, vẫn còn không ít nhiệm vụ phía trước” - ông Trần Lưu Quang nhìn nhận. Theo Bí thư Thành ủy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay đã vận hành ở mức khá. Khối lượng công việc rất lớn, quy mô nhiệm vụ nặng nề, song kết quả đạt được là đáng khích lệ.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM
Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy đề nghị hội nghị tập trung thảo luận 2 nhóm nhiệm vụ lớn. Nhóm thứ nhất là giải quyết những tồn tại, vướng mắc mà TPHCM đang phải đối mặt, đặc biệt là 4 vấn đề lớn đã được Tổng Bí thư gợi ý tại Đại hội gồm: ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm không khí và phấn đấu xây dựng một thành phố không ma túy. Song song đó là việc tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng, các vụ việc khiếu kiện kéo dài của người dân.

Nhóm nhiệm vụ thứ 2, theo Bí thư Thành ủy, có ý nghĩa quan trọng hơn, đó là xác định rõ vai trò, sứ mệnh mới của TPHCM trong bối cảnh thành phố có quy mô lớn hơn, không gian rộng hơn, tiềm năng mạnh mẽ hơn. Thành phố mang trên mình trách nhiệm rất lớn với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đồng thời là trung tâm phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; là nơi thử nghiệm và triển khai các mô hình mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do.

Mục tiêu cuối cùng, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, vẫn là nâng cao chất lượng sống của từng người dân, từng gia đình. Về thuận lợi, TPHCM đang có nhiều điều kiện tích cực khi cơ chế, chính sách chung của cả nước ngày càng thông thoáng, mạnh mẽ; cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98 với nhiều nội dung mở ra không gian phát triển mới cho TPHCM.

Dù Nghị quyết chưa được đánh số chính thức, song với các công cụ, cơ chế đã được trao, ông khẳng định thành phố hoàn toàn có cơ sở để triển khai nhiều việc lớn. Chủ tịch UBND TPHCM cũng đã khẳng định, từ năm sau, thành phố sẽ trở thành một “đại công trường”. Vấn đề đặt ra là làm gì, làm như thế nào để đạt mục tiêu, và đó chính là nội dung cần được làm rõ trong các phiên thảo luận của hội nghị.

Nhấn mạnh yêu cầu về tinh thần trách nhiệm, Bí thư Thành ủy đề nghị các Thành ủy viên tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến với tâm huyết và trách nhiệm cao nhất. Bên cạnh vai trò tại địa phương, đơn vị, mỗi đồng chí còn mang trọng trách đóng góp vào trí tuệ chung của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM.

“Chúng tôi rất cần những ý tưởng hay, cách làm mới, hiệu quả, để thành phố có thể khởi động thuận lợi ngay từ năm 2026, hướng tới mục tiêu tổng thể là tăng trưởng 2 con số - mục tiêu mà TPHCM hoàn toàn có cơ sở để tự tin đạt được” - Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI