Ngày 15/9, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM - chủ trì hội nghị.
Hội nghị lần này tập trung cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2025; dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo đề xuất các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM...
 |
Quang cảnh hội nghị |
TPHCM tháo gỡ khó khăn, tạo đà tăng tốc cuối năm
Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - thông tin: Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên rất rõ nét. Nhiều nhà đầu tư lớn và nhỏ đến tìm kiếm cơ hội để đầu tư, phát triển. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Người dân ngày càng thể hiện tinh thần yêu nước, yêu thành phố thông qua các sự kiện lớn.
Tuy vậy, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận: Bên cạnh những gam sáng màu, vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là kinh tế phát triển nhưng giải ngân đầu tư công có chiều hướng chậm lại. Khối doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ còn khó khăn, đối diện với các cú sốc về kinh tế. Bộ máy chính quyền 2 cấp sau sắp xếp còn thiếu cán bộ chuyên môn ở cấp xã, dẫn đến hồ sơ giải quyết còn tồn đọng.
 |
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị |
Để hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành phố cần tập trung: Hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn. Đẩy mạnh các giải pháp truyền thống là thúc đẩy giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp và tiêu dùng cũng như tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng đó, thành phố sẽ tiếp tục tập trung các động lực tăng trưởng mới như xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phát triển cảng trung chuyển Cần Giờ…
 |
Đại biểu phát biểu tại hội nghị |
Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM - xác định các loại tội phạm phức tạp; trong đó có tội phạm về ma túy, sử dụng công nghệ cao, xâm phạm trật tự xã hội, tín dụng đen, có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, ông cho biết, kể cả sau sáp nhập, Công an thành phố đã tổ chức các hoạt động phòng ngừa, răn đe, cũng phối hợp với lực lượng ở cơ sở, đặc biệt là quần chúng nhân dân để kiểm soát tình hình tội phạm.
Đặc biệt, tình trạng cướp giật tài sản không còn phức tạp, vấn nạn tạt sơn 2 tháng qua không còn… Tuy nhiên, tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy, tình hình chơi bóng cười ở giới trẻ còn phức tạp. Các lực lượng cũng phối hợp tuyên truyền đấu tranh, triệt phá cũng như răn đe giới trẻ.
TPHCM đang có sự chuyển mình lớn
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết: “Thành phố đã tháo gỡ 266/838 dự án tồn đọng. Dù số lượng chưa nhiều nhưng chúng ta đã có ý thức và cách xử lý những việc còn vướng mắc, tồn tại. Đây là sự khởi động rất tích cực”.
 |
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị |
Ông cũng đánh giá, bước đầu, bộ máy ở cơ sở và cả cấp thành phố đã vận hành theo mô hình mới. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng đã có những chuyển biến tích cực, có nơi làm rất tốt. Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, số lượng cơ sở, đặc biệt là các xã, phường, thị trấn, đã tăng lên đáng kể; cán bộ chưa quen với mô hình mới, sự thay đổi về nhân sự từ cấp lãnh đạo đến cơ sở… Tất cả đều đang đứng trước một sự chuyển mình lớn của chính quyền.
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang - nhấn mạnh: “Tinh thần chung là không khen ngợi nhau nữa mà phải tập trung làm cho được những nhiệm vụ còn lại của năm. Tình hình hiện nay vẫn rất nặng nề, cấp bách, còn rối rắm và rời rạc”.
Theo ông, thành phố cần cần tập trung và quan tâm để đạt mức tăng trưởng đến mức cao nhất. Tập trung vấn đề đầu tư công và thu hút đầu tư. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển. Đối với công tác cán bộ, thành phố sẽ có những đổi mới theo nguyên tắc “chọn người cho công việc, lắng nghe, dân chủ và không bảo thủ. Đối với hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã phường, Thành ủy TPHCM sẽ thường xuyên nghe báo cáo về thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM giải trình việc dạy học thêm thứ Bảy Cũng tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, ông đã nhận được tin nhắn phản ánh việc học thêm ngày thứ Bảy cũng như việc tổ chức học 7 tiết hay 8 tiết/ngày. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết: việc học 7 tiết/ngày là theo quy định tại các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuy nhiên bộ cũng có hướng dẫn tổ chức linh hoạt các hoạt động kỹ năng sống, stem, các môn hỗ trợ khác… Ông cũng thông tin, hiện nay trên địa bàn TPHCM (trước đây) có khoảng 70 - 80% các trường dạy 2 buổi/ngày. Còn nhiều trường, nhất là khu vực Bình Dương (trước đây) mới chỉ bố trí cho học sinh học 1 buổi/ngày. Do vậy, các trường này phải bố trí cho học sinh học các môn kỹ năng sống, các môn học tăng cường vào sáng thứ Bảy. Đồng thời, đối với các trường các trường đã dạy 2 buổi/ngày, việc tổ chức dạy học thêm thứ Bảy được tổ chức trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, học sinh. |
T.Nguyễn