Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Phát huy hệ thống y tế ở từng địa phương!

22/09/2021 - 20:57

PNO - TPHCM đang chuẩn bị 11 chiến lược cho giai đoạn bình thường mới, trong đó chiến lược về y tế là trụ cột, cùng với an sinh xã hội (gồm dân cư, lao động việc làm, nhà ở…)…

Đó là thông tin tại buổi làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên với quận Bình Tân về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (sơ kết 7 ngày từ 16 đến 22/9).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh chiến lược y tế ở từng địa bàn phải phát huy cả hệ thống y tế kể cả tư nhân. Ảnh: Tường Lam.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh chiến lược y tế ở từng địa bàn phải phát huy cả hệ thống y tế kể cả tư nhân - Ảnh: Tường Lam

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá Bình Tân đã đạt được những kết quả cực kỳ quan trọng và cần cố gắng nhiều hơn nữa, làm tốt hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để kiểm soát dịch bệnh cho giai đoạn bình thường mới. Muốn làm được, cần chuẩn bị tâm thế, nói cho dân hiểu, sống trong điều kiện bình thường mới là môi trường vẫn có COVID-19, ít nhất là thời điểm này, chưa thể nào có một địa bàn hoàn toàn xanh - sạch - đẹp. “Quận phải chuẩn bị tâm thế đó để hỗ trợ người dân có kỹ năng ứng phó với tình hình mới”, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Về chiến lược y tế, từng “pháo đài” phải tiếp tục duy trì trung tâm y tế lưu động. Không chỉ tập trung cho y tế nhà nước nữa mà phải phát huy cả hệ thống y tế - có y tế cộng đồng, y tế lưu động, bác sĩ gia đình, y tế tư nhân, Đông - Tây y kết hợp, kể cả nhà thuốc Tây cũng biết hướng dẫn điều trị cho người dân.

Cùng với xét nghiệm là phủ nhanh vắc xin ngừa COVID-19. Ảnh: Lê An.
Cùng với xét nghiệm là phủ nhanh vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh: Lê An

Về an sinh xã hội, ông Nguyễn Văn Nên mong muốn từng cơ sở tuyên truyền để người dân hiểu nguồn lực TP có hạn mà cùng nhường cơm sẻ áo; cần có cách làm minh bạch, rõ ràng tránh tình trạng so bì, không công bằng. Mục tiêu là không để ai bần cùng, quá khó khăn. Đồng thời yêu cầu quận Bình Tân tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, vẽ lại bản đồ, chọn vùng xanh tập trung; chủ động kiểm soát được F0; tiếp tục đẩy mạnh tiêm ngừa, song song với xét nghiệm là phủ nhanh vắc xin nhằm quản lý tốt nguồn lây.

Dịp này, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao tặng trang thiết bị y tế cho quận Bình Tân và UBND 10 phường. Ảnh: Tường Lam.
Dịp này, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao tặng trang thiết bị y tế cho quận Bình Tân và UBND 10 phường - Ảnh: Tường Lam

Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cho biết, từ nay đến 30/9, quận quyết tâm thực hiện mục tiêu cơ bản kiểm soát dịch COVID-19, phấn đấu có 3/10 phường đạt mức an toàn và thực hiện mở rộng vùng xanh, cận xanh đạt 75%; đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Bình Tân chủ trương thần tốc xét nghiệm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Ảnh: HCDC.
Bình Tân chủ trương thần tốc xét nghiệm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng - Ảnh: HCDC.

Theo đó, tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg, thần tốc xét nghiệm, kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng (vùng đỏ, vùng cam lấy mẫu với tần suất 2 ngày/lần, vùng vàng, cận xanh, xanh lấy mẫu 4 ngày/lần); đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa, phấn đấu tỷ lệ bao phủ mũi 1 đạt trên 98%, mũi 2 đạt 50% cho người dân từ 18 tuổi trở lên, gắn với việc triển khai cấp “thẻ xanh COVID-19” cho người đủ điều kiện theo hướng dẫn của TP…

Ông Nguyễn Minh Nhựt cũng kiến nghị TP sớm triển khai gói hỗ trợ thứ 3 cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh; bổ sung vắc xin cho quận tổ chức tiêm chủng đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; ban hành bộ tiêu chí đánh giá việc kiểm soát dịch bệnh cho cơ sở; ban hành quy định đối với các trường hợp người dân tỉnh thành khác được trở lại TPHCM làm việc để thuận lợi trong công tác kiểm soát dịch bệnh…

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI