Bí thư Nguyễn Văn Nên: "Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua"

21/03/2023 - 14:35

PNO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định: “Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua. Mỗi người làm đúng nhiệm vụ, công việc của mình là góp phần làm tốt cho bản thân, gia đình, xã hội".

Ngày 21/3, UBND TPHCM tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Tại hội nghị, các đơn vị ký kết giao ước thi đua giữa các cụm và khối thi đua thuộc TPHCM.
Tại hội nghị, các đơn vị ký kết giao ước thi đua giữa các cụm và khối thi đua thuộc TPHCM

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm phục hồi kinh tế - xã hội sau tác động của làn sóng dịch COVID-19. Nhiều phong trào thi đua trong năm 2022 đã được thành phố triển khai có hiệu quả như phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; "Cải cách hành chính”; “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”...

Đáng chú ý, trong năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 ước tăng 9,03% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước đạt 457.500 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đều tăng trên 10% so với cùng kỳ. Thực hiện phong trào thi đua “doanh nghiệp, doanh nhân cùng thành phố đồng hành và phát triển” cho thấy nhiều doanh nghiệp ổn định dòng tiền, có thêm nguồn lực để phục hồi. Số doanh nghiệp thành lập mới cả năm 2022 ước đạt 43.000 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới ước đạt 500.000 tỷ đồng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai các chương trình chuyển đổi số, chính quyền số, trong đó tập trung chú trọng ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số ở một số lĩnh vực trọng tâm như hải quan, y tế, giáo dục đào tạo, tài chính ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, môi trường, đào tạo nhân lực. Cổng thông tin 10222 tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của 86 đơn vị và 625 đầu mối xử lý là chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng thành phố.

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định: “Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua. Mỗi người làm đúng nhiệm vụ, công việc của mình là góp phần làm tốt cho bản thân, gia đình, xã hội. Thi đua là động lực thúc đẩy, hoàn thành các mục tiêu đề ra”.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị: “Cần tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị trong hệ thống chính trị và nhân dân để nâng cao ý thức, trách nhiệm, khơi gợi lòng tự hào và truyền thống cách mạng. Các cấp, ngành, đơn vị thành phố quan tâm để phong trào thi đua ngày càng lan rộng, chất lượng, thiết thực hơn, trở thành động lực trong đời sống xã hội, thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, gương người tốt việc tốt. Tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật với tinh thần đoàn kết, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung. Có biện pháp thúc đẩy chuyển đổi số, phong trào toàn dân xây dựng Thành phố xanh – sạch – văn minh, hiện đại, an toàn, mến khách".

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tin rằng: “Mỗi lần tổng kết phong trào thi đua yêu nước là chúng ta có thêm niềm tin, hy vọng mới. Tôi tin tưởng phong trào thi đua 2023 sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Báo Phụ nữ TPHCM nhận cờ thi đua năm 2022

Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2023, đã có nhiều tập thể và cá nhân được trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Báo Phụ nữ TPHCM nhận cờ thi đua tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua
Báo Phụ nữ TPHCM (thứ 4 từ phải qua) nhận cờ thi đua của UBND TPHCM 

UBND TPHCM tặng cờ thi đua cho 12 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và dẫn đầu cụm thi đua, khối thi đua thuộc thành phố; tặng Bằng khen cho 129 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Báo Phụ Nữ TPHCM là đơn vị vinh dự nhận được Cờ thi đua trong dịp này.

Thiên Ân

 

 
TIN MỚI