Bệnh viện Quân y 175 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

29/12/2020 - 14:20

PNO - Sáng 29/12, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm truyền thống (26/5/1975 – 26/5/2020) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, bộ, ngành, TPHCM và các tỉnh thành đến dự.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi lễ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu 

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, ngay từ khi thành lập, bệnh viện đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao nhiệm vụ xây dựng thành Bệnh viện tuyến cuối ở khu vực phía Nam. Ban đầu, bệnh viện có 700 giường bệnh, số lượng cán bộ bác sĩ, nhân viên còn mỏng, cơ sở vật chất nghèo nàn.

Trong bộn bề khó khăn vất vả của những ngày đầu giải phóng, Bệnh viện đã tập trung ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt, củng cố tổ chức biên chế cũng như cơ sở vật chất để triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên lúc đó chủ động khắc phục mọi khó khăn, khẩn trương triển khai điều trị, dồn hết tâm lực, trí lực cứu chữa thương bệnh binh. Đồng thời tìm tòi nghiên cứu sáng tạo ra nhiều phương pháp mới xử trí thành công những vết thương khó, nặng, phức tạp.

Dù ở nơi đâu các y, bác sĩ vẫn luôn tin tưởng, lạc quan, phát huy tốt truyền thống của Bệnh viện Quân y 175. Phải luôn luôn đảm bảo khả năng sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo công tác y tế biển đảo, đảm bảo công tác gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Bệnh viện cũng đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, tham gia công tác bảo hiểm y tế toàn dân, chi viện cho các bệnh viện tuyến Trung ương và khu vực phía Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong buổi lễ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong buổi lễ

Đồng thời hoàn thành tốt huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học với mô hình viện - trường, xây dựng quần thể y tế đa năng, trung tâm cấp cứu đa năng đường bộ, đường không và đường thủy, xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện trong TPHCM và khu vực.

Đổi mới toàn diện công tác phục vụ người bệnh, xây dựng Bệnh viện Quân y 175 thành công viên bệnh viện, bệnh viện khách sạn, khu phục hồi chức năng, khu dưỡng lão để cùng với TPHCM đẩy mạnh hơn nữa xây dựng Thành phố hiện đại, văn minh và nghĩa tình.

"Phần thưởng cao quý này thuộc về tất cả các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp và cống hiến. Vinh dự này dành cho tất cả các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong suốt 45 năm qua. Bệnh viện quyết tâm hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao phó", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương lao động Hạng nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175

Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Bệnh viện Quân y 175; trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện Bệnh viện Dã chiến tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và đảm bảo lực lượng quân y cho quần đảo Trường Sa và vùng biển phía nam của Tổ quốc giai đoạn 2009-2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Tôi đánh giá rất cao những đóng góp của bệnh viện cho y tế biển đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Hình ảnh những thầy thuốc thức trắng đêm chỉ đạo phẫu thuật qua hệ thống Telemedicine, những chuyến bay đêm xuyên bão, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của người thầy thuốc để giành giật cuộc sống cho ngư dân, chiến sĩ từ thủy thần. Hình ảnh những cháu bé được chào đời mẹ tròn con vuông ở giữa muôn trùng khơi sóng là những hình ảnh đã gây xúc động tới hàng triệu con tim.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây lưu niệm tại Bệnh viện Quân y 175
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây lưu niệm tại Bệnh viện Quân y 175

Đặc biệt từ tháng 10/2018, bệnh viện đã cử cán bộ, nhân viên tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan (Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1) và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về Tổ quốc an toàn. Góp phần giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” cho bạn bè quốc tế. Tháng 3/2021 các đồng chí lại tiếp tục cử cán bộ, nhân viên tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng bên cạnh vinh dự và tự hào, Bệnh viện Quân y 175 nhận nhiều trọng trách với những khó khăn, thách thức không nhỏ, từ biến động nhanh chóng, khó lường ở bình diện trong khu vực, tác động tiêu cực của thiên tai, bệnh dịch. Nhất là đại dịch COVID-19 - thách thức vô cùng to lớn của toàn nhân loại, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đã và đang đặt ra cho ngành Y tế nói chung, Bệnh viện Quân y 175 nói riêng hết sức nặng nề, đòi hỏi bệnh viện phải nỗ lực, cố gắng rất lớn.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI