Bệnh viện Lê Văn Thịnh đưa máy nội soi ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào điều trị

30/10/2025 - 18:15

PNO - Chiều 30/10, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) cho biết đã đưa máy nội soi tiêu hóa thế hệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động.

Đây là lần đầu tiên một bệnh viện công lập hạng I tại TP đồng thời làm chủ h2 công nghệ tiên tiến nhất thế giới trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và góp phần thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống ung thư giai đoạn 2021-2030.

Bác sĩ CK2 Nguyễn Hoàng Hải - Phó trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Lê Văn Thịnh - cho biết, khoa tiếp nhận từ 50-60 ca nội soi/ngày. Với máy nội soi cũ, thời gian nội soi lâu, còn khi thêm 2 máy mới, thời gian giảm đi gần một nửa. Người bệnh không còn phải chờ đợi, nhịn đói lâu.

Bác sĩ CK2 Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh đang nội soi dạ dày thông qua đường mũi cho bệnh nhân, ảnh Phạm An
Bác sĩ CK2 Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh - đang nội soi dạ dày thông qua đường mũi cho bệnh nhân - Ảnh: Phạm An

Máy nội soi có ứng dụng AI cho phép nội soi mà không cần gây mê, giúp cho bác sĩ tìm được tổn thương của người bệnh nhanh hơn, thời gian nội soi giảm nhiều. Đặc biệt với thiết bị này, nội soi dạ dày có thể thông qua đường mũi giúp người bệnh giảm cảm giác khó chịu, cũng như phản xạ nôn ói, nhất là với người cao tuổi, bệnh nhân tim mạch, hen phế quản, hoặc có chống chỉ định gây mê.

Người bệnh có thể trò chuyện, hít thở tự nhiên trong suốt quá trình soi, thời gian hồi phục nhanh, an toàn và tiện lợi. Điều này sẽ làm cho người bệnh đỡ phải lo lắng, e ngại nội soi, từ đó chấp nhận sử dụng nội soi trong chẩn đoán bệnh về tiêu hóa.

“Với việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, hệ thống có thể tự động nhận diện và đánh dấu các vùng nghi ngờ polyp, dị sản hoặc ung thư sớm, hỗ trợ bác sĩ trong việc ra quyết định chẩn đoán và sinh thiết.

Nhất là tình trạng bệnh nhân bị xuất huyết trong quá nhiều, máy thế hệ mới với độ sắc nét cao sẽ giúp bác sĩ nhanh chóng tìm được nơi tổn thương và xử lý, tận dụng thời gian vàng điều trị cho người bệnh” - bác sĩ Hải nói thêm.

Theo bác sĩ CK2 Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh - người bệnh khi được chỉ định nội soi sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán như nội soi máy thông thường vì vậy người bệnh không tốn thêm chi phí điều trị.

Ngoài ra, việc kết hợp AI không chỉ có khả năng phân tích hình ảnh thời gian thực, phát hiện polyp, tổn thương tiền ung thư và bất thường niêm mạc với độ chính xác lên đến 95%, vượt trội 20-30% so với nội soi thông thường, mà còn giúp bác sĩ có thể tiên lượng chính xác trong tầm soát ung thư tiêu hoá, đặc biệt là ung thư dạ dày và đại tràng ở giai đoạn sớm.

“Song song đó, máy nội soi không chỉ phục vụ chẩn đoán mà còn mở rộng khả năng huấn luyện, ghi hình và xây dựng cơ sở dữ liệu số góp phần thúc đẩy mô hình “bệnh viện thông minh” trong lĩnh vực tiêu hoá” - bác sĩ Khanh nói.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI