Bệnh viện Bạch Mai thu dọn trang thiết bị, bàn giao Bệnh viện dã chiến số 16 cho TPHCM

15/10/2021 - 12:16

PNO - Sáng 15/10, Bệnh viện Bạch Mai đã làm lễ tổng kết, bàn giao Bệnh viện dã chiến số 16 cho TPHCM - do Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp quản.

 

Sau hơn 70 ngày chi viện, hỗ trợ TPHCM điều trị bệnh nhân COVID-19, sáng nay tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thành sứ mệnh, bàn giao lại Bệnh viện Dã chiến số 16 cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp quản
Sau hơn 70 ngày chi viện, hỗ trợ TPHCM điều trị bệnh nhân COVID-19, sáng nay tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thành sứ mệnh, bàn giao lại Bệnh viện dã chiến số 16 cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp quản.

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn, cùng các y bác sĩ TPHCM, Hà Nội giành phút mặc niệm cho những bệnh nhân COVID-19 không may tử vong trong đại dịch. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết mặc dù phải triển khai trong điều kiện vô cùng khó khăn và thiếu thốn nhưng với tinh thần “Tất cả vì Miền Nam thân yêu”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn cùng các y bác sĩ TPHCM, Hà Nội mặc niệm các bệnh nhân COVID-19 không may tử vong trong đại dịch. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết mặc dù phải triển khai trong điều kiện vô cùng khó khăn và thiếu thốn nhưng với tinh thần “Tất cả vì Miền Nam thân yêu”, bệnh viện đã cử đội ngũ nhân lực tinh nhuệ nhất, hệ thống máy móc hiện đại nhất, các thiết bị kỹ thuật cao để chẩn đoán, điều trị… đã được huy động để chi viện cho TPHCM.

 

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết mặc dù phải triển khai trong điều kiện vô cùng khó khăn và thiếu thốn nhưng với tinh thần “Tất cả vì Miền Nam thân yêu”. Bệnh viện đã cử đội ngũ nhân lực tinh nhuệ nhất, hệ thống máy móc hiện đại nhất đã được huy động, cũng như các thiết bị kỹ thuật cao để chẩn đoán, điều trị,… để chi viện cho TPHCM.  Trong thời gian hơn 2 tháng, trung tâm đã tiếp nhận trên 1.300 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch, trong đó có 363 ca đã được điều trị qua cơn nguy kịch, chuyển xuống tuyến dưới để tiếp tục điều trị; 213 ca đã được ra viện trong niềm vui và hạnh phúc của người thân và các thầy thuốc.

Để chuẩn bị cho kế hoạch rút quân khỏi TPHCM, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tập huấn, mở lớp đào tạo về hồi sức cấp cứu để các bác sĩ ở bệnh viện khác đến hỗ trợ.

Trong thời gian hơn 2 tháng, trung tâm đã tiếp nhận trên 1.300 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch, trong đó có 363 ca đã được điều trị qua cơn nguy kịch, chuyển xuống tuyến dưới để tiếp tục điều trị. 213 ca đã được ra viện trong niềm vui và hạnh phúc của người thân và các thầy thuốc.

 

Nhân viên y tế miền Nam nhận chứng chỉ chuyên ngành hồi sức
Nhân viên y tế miền Nam nhận chứng chỉ chuyên ngành hồi sức.

 

PGS.TS Tăng Chí Thượng (bìa trái) trong buổi ký kết bàn giao bệnh viện, ông cho biết: Trong thời gian ngắn TPHCM đã xây dựng nhiều bệnh viện thu dung điều trị, trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19, riêng Bệnh viện Dã chiến số 16 như một công trình thế kỷ về số lượng nhân lực, thiết bị, giường hồi sức,... cấp cứu, điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân F0 nặng. Điều này thể hiện sự đoàn kết của Ngành Y tế cả nước tạo nên sức mạnh cứu người trước đại dịch.
PGS.TS Tăng Chí Thượng (bìa trái) trong buổi ký kết bàn giao bệnh viện, ông cho biết: "Trong thời gian ngắn TPHCM đã xây dựng nhiều bệnh viện thu dung điều trị, trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19, riêng Bệnh viện dã chiến số 16 như một công trình thế kỷ về số lượng nhân lực, thiết bị, giường hồi sức... đã cấp cứu, điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân F0 nặng. Điều này thể hiện sự đoàn kết của ngành y tế cả nước tạo nên sức mạnh cứu người trước đại dịch".

 

Các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cũng gửi lời tri ân đến các sơ, các thầy,... đã tình nguyện đến hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân, từ đó bác sĩ mới có thể tập trung cứu chữa, giành giật từng mạng sống cho F0 nguy kịch
Các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cũng gửi lời tri ân đến các tình nguyện viên Công giáo là các thầy tu, nữ tu đã tình nguyện đến hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân, từ đó bác sĩ mới có thể tập trung cứu chữa, giành giật từng mạng sống cho F0 nguy kịch.

 

Bên cạnh công tác chuyên môn, việc hỗ trợ người bệnh và thân nhân cũng rất được bệnh viện quan tâm. Bệnh viện đã chủ động thông báo ngày, giờ tử vong của bệnh nhân cho người nhà, trả lời thông tin người bệnh, tiếp nhận các cuộc gọi và trực tiếp cầm Hotline 24/7; phối hợp với các phòng ban chức năng xác minh, lập danh sách, chủ động gọi đến thân nhân của người bệnh đã mất, trao lại những kỷ vật cho thân nhân người bệnh.
Bên cạnh công tác chuyên môn, việc hỗ trợ người bệnh và thân nhân cũng rất được bệnh viện quan tâm. Bệnh viện đã chủ động thông báo ngày, giờ tử vong của bệnh nhân cho người nhà, trả lời thông tin người bệnh, tiếp nhận các cuộc gọi và trực tiếp cầm Hotline 24/7. Ngoài ra còn phối hợp với các phòng ban chức năng xác minh, lập danh sách, chủ động gọi đến thân nhân của người bệnh đã mất, trao lại những kỷ vật cho thân nhân người mất.

 

Tổ cũng phối hợp với Văn phòng Trung tâm làm thủ tục cho người bệnh ra viện, kết nối y tế phường, thông báo về nơi cư trú, đặt các chuyến xe 0 đồng đưa người bệnh về tận nhà. Tổng số đã thực hiện hơn 1000 cuộc gọi báo tin tử vong, trả lời 3035 cuộc gọi từ người nhà người bệnh, chủ động gọi 7063 cuộc gọi thông báo tình hình người bệnh và đã trao trả 276 kỷ vật cho người nhà người bệnh.
Tổ cũng phối hợp với Văn phòng Trung tâm làm thủ tục cho người bệnh ra viện, kết nối y tế phường, thông báo về nơi cư trú, đặt các chuyến xe 0 đồng đưa người bệnh về tận nhà. Tổng cộng đã thực hiện hơn 1.000 cuộc gọi báo tin tử vong, trả lời 3.035 cuộc gọi từ người nhà người bệnh, chủ động gọi 7.063 cuộc gọi thông báo tình hình người bệnh và đã trao trả 276 kỷ vật cho thân nhân người mất.

 

Sau buổi lễ tổng kết, nhân viên y tế cùng nhau thu dọn đồ đạc, trang thiết bị để về Hà Nội. Tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn - Phó giám đốc Trung tâm hồi sức COVID-19 cho biết: Các trang thiết bị sẽ được khử khuẩn trước khi được tập kết về Hà Nội, bao gồm thiết bị Bệnh viện Bạch Mai mang vào TPHCM và các mạnh thường quân tài trợ cho Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua, còn các trang thiết bị mạnh thường quân gửi tặng Bệnh viện Dã chiến số 16 sẽ được bàn giao lại cho bệnh viện tiếp nhận
Sau buổi lễ tổng kết, nhân viên y tế cùng nhau thu dọn đồ đạc, trang thiết bị để về Hà Nội. Tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn - Phó giám đốc Trung tâm hồi sức COVID-19, cho biết: "Các trang thiết bị sẽ được khử khuẩn trước khi được tập kết về Hà Nội, bao gồm thiết bị Bệnh viện Bạch Mai mang vào TPHCM và thiết bị nhà hảo tâm tài trợ cho Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua. Các trang thiết bị nhà hảo tâm gửi tặng Bệnh viện dã chiến số 16 sẽ được bàn giao lại cho bệnh viện tiếp nhận".

 

Sau buổi lễ tổng kết, nhân viên y tế cùng nhau thu dọn đồ đạc, trang thiết bị để về Hà Nội. Dự kiến, trưa nay lực lượng y tế sẽ ra sân bay về nhà, các trang thiết bị được vận chuyển bằng đường tàu hỏa
 Dự kiến, trưa nay 15/10, lực lượng y tế sẽ ra sân bay về nhà, các trang thiết bị được vận chuyển bằng đường tàu hỏa.

 

TPHCM đang dần khỏe lại, đã đến giai đoạn Bệnh viện Bạch Mai trở về, không thể đong đo được hết bao nhiêu sức người, mồ hôi của nhân viên y tế nhưng tin chắc tình cảm mà người dân TPHCM dành cho các bác sĩ sẽ luôn đong đầy. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến tận trung tâm hồi sức tri ân, ghi nhận những điều mà đội ngũ y tế Hà Nội đã dành tặng cho TPHCM.
TPHCM đang dần khỏe lại, đã đến giai đoạn các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trở về. Không thể đong đo được hết bao nhiêu sức người, mồ hôi của nhân viên y tế nhưng tin chắc tình cảm mà người dân TPHCM dành cho các bác sĩ sẽ luôn đong đầy. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến tận trung tâm hồi sức tri ân, ghi nhận những điều mà đội ngũ y tế Hà Nội đã dành tặng cho TPHCM.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI