Bệnh tim mạch trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, vượt qua ung thư

27/09/2025 - 14:25

PNO - Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch. Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, vượt qua cả ung thư.

Ngày 27/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị “Tim mạch Quốc tế 2025”, quy tụ khoảng 250 bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành trong nước và quốc tế tham dự.

Hội nghị lần này nhằm cập nhật những khuyến cáo mới nhất của Hội tim mạch châu Âu (ESC); đồng thời chia sẻ những tiến bộ trong chẩn đoán, can thiệp và điều trị bệnh lý tim mạch.

Các bác sĩ cũng trao đổi về “Tim mạch toàn diện ESC 2025 - từ khuyến cáo đến cá thể hóa điều trị”,
Các bác sĩ trao đổi về bệnh tim mạch - Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, ước tính có 19,8 triệu người tử vong do bệnh tim mạch vào năm 2022, chiếm khoảng 32% số ca tử vong toàn cầu, trong đó 85% là do nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong, khiến tim mạch trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, vượt qua cả ung thư. Đáng lo ngại, khoảng 25% người trưởng thành Việt Nam mắc tăng huyết áp. Người bị tăng huyết áp có nguy cơ tử vong do đột quỵ cao gấp 4 lần và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao gấp 3 lần so với người không bị tăng huyết áp.

Thực tế thăm khám tại một số bệnh viện ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp bệnh tim mạch xuất hiện ở người trẻ 30 - 40 tuổi, thậm chí dưới 30 tuổi.

Trước những thách thức của bệnh tim mạch, tại hội nghị “Tim mạch Quốc tế 2025”, các chuyên gia đã tập trung thảo luận về thực tiễn điều trị bệnh tim mạch tại Việt Nam, cùng những giải pháp điều trị theo các khuyến cáo quốc tế.

Đầu tư máy móc, thiết bị y tế hiện đại, giúp điều trị tim mạch ở vùng ĐBSCL được tốt hơn. Ảnh: CTV
Đầu tư máy móc, thiết bị y tế hiện đại, giúp điều trị tim mạch ở vùng ĐBSCL được tốt hơn. Ảnh: CTV

Các chuyên gia và bác sĩ đã thảo luận về “Cấp cứu rối loạn nhịp - tiếp cận thực hành theo khuyến cáo ESC 2025”, tập trung vào xử trí cấp cứu nhịp nhanh QRS rộng, các yếu tố dự báo về đột tử do tim từ ESC 2025; xử trí cấp cứu block nhĩ thất với những tiến bộ mới trong kỹ thuật tạo nhịp theo hệ thống dẫn truyền; quản lý ngất từ điều trị nội khoa đến can thiệp…

Các bác sĩ cũng trao đổi về “Tim mạch toàn diện ESC 2025 - từ khuyến cáo đến cá thể hóa điều trị”, thảo luận chiến lược quản lý bệnh động mạch ngoại biên, chống đông trong rung nhĩ, kiểm soát rối loạn lipid máu; đồng thời chia sẻ thực tiễn điều trị tim mạch…

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Hữu Thái - Trưởng khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long) - các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là rối loạn nhịp, suy tim và mạch vành vẫn đang là thách thức lớn trong thực hành lâm sàng tại khu vực ĐBSCL.

Hội nghị lần này giúp đội ngũ y bác sĩ cập nhật kỹ thuật mới, tiếp cận trực tiếp các khuyến cáo quốc tế và nâng cao khả năng ứng dụng trong điều trị thực tế…

Văn Phước

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI