Ca nhiễm COVID-19 thứ 31 tại Việt Nam, cũng bay chuyến VN0054

09/03/2020 - 18:22

PNO - Thêm một ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 31.

 

Lúc 18g14 ngày 9/3, Bộ Y tế chính thức thông báo đã phát hiện thêm một ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 31.

Nam bệnh nhân là người quốc tịch Anh, 49 tuổi cũng đi trên chuyến bay VN0054. Kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh COVID-19 do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện.

Mẫu bệnh phẩm này được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi đến xét nghiệm.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam. Tình trạng sức khoẻ bệnh nhân ổn định.

Tổng số hành khách trên chuyến bay VN0054 là 201 người (trong đó có 48 người Việt Nam) cùng 4 phi công và 12 tiếp viên. Sau nhập cảnh, những hành khách này di chuyển đến nhiều tỉnh, thành khác nhau tại Việt Nam.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại có 12 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17 là chị N.H.N. (sinh năm 1993, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, phát hiện bệnh sau chuyến du lịch châu Âu từ ngày 15/2 - 1/3/2020, đã được xác định dương tính ngày 6/3); bệnh nhân nam N.Q.T. (sinh năm 1959, cũng ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, xác định dương tính ngày 8/3, đây là người ngồi gần hàng ghế với bệnh nhân N.H.N. trên chuyến bay VN0054).

Và 10 ca nhiễm COVID-19 là người nước ngoài, chủ yếu mang quốc tịch Anh, gồm 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng và một ca (66 tuổi, mang quốc tịch Anh) đang điều trị tại Huế. Và thêm một bệnh nhân nam, 49 tuổi quốc tịch Anh vừa được xác nhận đang điều trị tại tỉnh Quảng Nam.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI