PNO - "Nghe được chạy thận ở Bệnh viện huyện Cần Giờ, tôi vui lắm, vui muốn khóc", ông Dũng tâm sự.
![]() |
Sáng 18/10, sau hơn 1 tháng thiết lập, Đơn vị Thận nhân tạo tại Bệnh viện huyện Cần Giờ đã chính thức đi vào hoạt động. |
![]() |
Đây là đơn vị vệ tinh của khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Lê Văn Thịnh, được đầu tư xây mới hạ tầng với đầy đủ thiết bị, hệ thống lọc nước RO, máy chạy thận… điều này có ý nghĩa rất lớn khi bệnh nhân suy thận tại đây không còn phải vất vả vượt hàng chục cây số vào trung tâm thành phố để điều trị. |
![]() |
Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM (bìa trái), ông Lê Minh Dũng - Bí thư Huyện ủy Cần Giờ (thứ ba, từ trái sang)... động viên những bệnh nhân đầu tiên chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện huyện Cần Giờ. |
![]() |
Ông Tăng Chí Thượng cho biết: "Chạy thận tại địa phương có ý nghĩa rất lớn đối với bệnh nhân. Nếu như trước đây, người bị suy thận ở Cần Giờ phải vào thành phố để chạy thận rất mệt mỏi, tốn kém, và nguy hiểm. Tôi trân trọng và cảm ơn Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã xung phong thực hiện Đơn vị Thận nhân tạo ngay tại Bệnh viện huyện Cần Giờ để bà con đỡ vất vả". |
![]() |
Vừa chạy thận, ông Trương Minh Dũng (52 tuổi) vừa chia sẻ: "Tôi mới chạy thận hơn 1 năm nay ở Bệnh viện Quân y 175. Mỗi lần đi chạy thận, tôi phải tranh thủ đi từ sáng sớm, khi về nhà đã chiều muộn, dù thời tiết mưa hay nắng cũng rất mệt mỏi. Vì vậy, khi vừa nghe được chạy thận ở Bệnh viện huyện Cần Giờ, tôi vui lắm, vui muốn khóc luôn. Nhà tôi đi đến bệnh viện chỉ 5 phút, rất thuận lợi, còn về chi phí càng đỡ khổ khi tiết kiệm đến 95% tiền di chuyển, ăn uống". |
![]() |
Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh - cho biết hiện tại bệnh viện đã trang bị 5 máy lọc thận nhân tạo tại bệnh viện huyện Cần Giờ, hỗ trợ điều trị cho 16 bệnh nhân. Trong tuần tới sẽ bố trí thêm 2 máy lọc thận nữa, đáp ứng nhu cầu điều trị của tất cả bà con. |
![]() |
Chị Nhã Phương (32 tuổi) rơi nước mắt: "Chỉ biết nói là rất vui, không thể tả nổi bởi từ khi bệnh thận, tôi không làm được gì ngoài đi vào trung tâm lọc máu, về nhà nhiều lúc mệt đến ngất xỉu. Thế mà cứ cách ngày lại đi hơn 50 cây số lọc thận, rất ám ảnh". |
![]() |
Theo chị Phương, trước đó cuộc sống của chị chỉ gói gọn trong 1 vòng lẩn quẩn của lọc máu. Hiện tại, chị đang hy vọng sẽ có nhiều thời gian cho con, và tìm một công việc nhẹ nhàng để có thêm thu nhập. |
![]() |
Chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện huyện Cần Giờ, người bệnh vẫn được hưởng bảo hiểm chi trả, không phải tốn kém nhiều chi phí ăn uống, di chuyển, đảm bảo sức khỏe được phục hồi tốt sau lọc máu. |
![]() |
Các y bác sĩ tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh túc trực kiểm tra, đánh giá sức khỏe cho người bệnh ngay cả trước, trong và sau khi chạy thận nhân tạo. |
![]() |
Hầu hết bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối sức khỏe rất yếu ớt, kèm theo nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch... nguy cơ tai biến khi chạy thận dễ xảy ra, vì vậy để người bệnh yên tâm, giảm căng thẳng trong quá trình chạy thận, bác sĩ, điều dưỡng sẽ đến hỏi thăm, kiểm tra máy chạy thận thường xuyên để có sự kiểm soát tốt nhất có thể. |
![]() |
Sau khi chạy thận nhân tạo, người bệnh có thể ghé qua "siêu thị 0 đồng" được bệnh viện bố trí ở khu vực chạy thận nhân tạo. Trên kệ có các loại mì, bánh, sữa dành riêng cho người bệnh thận, và cả cẩm nang chăm sóc sức khỏe. Các bác sĩ sẽ tư vấn để người bệnh hiểu, có sự lựa chọn đúng đắn trong chế độ ăn uống. |
Phạm An
Chia sẻ bài viết: |
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định tổ chức hội nghị khoa học "Chuyển mình cùng phẫu thuật nội soi và robot", chia sẻ những tiến bộ, kinh nghiệm trong ngoại khoa.
Ngày 1/8, Bệnh viện Quân y 175 cho biết đã thực hiện thành công 2 ca ghép gan cấp cứu cho 2 bệnh nhân suy gan nặng, tiên lượng tử vong cao.
Căng thẳng, mất ngủ, làm việc quá sức là những "sát thủ thầm lặng", dẫn tới nguy cơ đột tử, đột quỵ ở nhiều lứa tuổi.
Tình trạng tự ý truyền hoặc tiêm thuốc bổ tại nhà đang ngày càng phổ biến. Nhiều trường hợp lạm dụng gây ra biến chứng, đặc biệt với người có bệnh nền.
Uống 3 ly nước mía mỗi ngày để điều trị bệnh đái tháo đường, cụ bà ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì đường máu tăng cao.
Sở Y tế Hà Nội vừa có quyết định thu hồi quyết định số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với 36 thiết bị y tế thuộc loại A, B.
Đối với phụ nữ 40 tuổi - 50 tuổi, lớp mỡ rất quý giá, càng lớn tuổi mô mỡ càng lão hóa gây lỏng lẻo, teo lớp mỡ dưới da.
Xuất hiện dấu hiệu trên da trong nhiều năm, từng đi thăm khám tại bệnh viện, nhưng mới đây, 2 cha con tại tỉnh Cao Bằng mới phát hiện mắc bệnh phong.
Nang vú và nang buồng trứng tự hết do sự thay đổi nội tiết tố hằng tháng. Tuy nhiên, bệnh có thể nguy hiểm nếu xuất hiện khối u cứng, chảy dịch...
Người mắc chứng hôi miệng áp dụng nhiều biện pháp như đánh răng nhiều lần trong ngày, dùng nước súc miệng, nhai kẹo the… nhưng mùi hôi vẫn dai dẳng.
Sáng 30/7, Sở Y tế TPHCM tổ chức hội thảo chuyên đề về giải pháp ngăn ngừa tình trạng "cò" khám chữa bệnh với các bệnh viện công lập tại TPHCM.
Từ một vết thương nhỏ ở bàn chân khi làm đồng, người đàn ông ở Lào Cai nguy kịch vì suy gan, suy thận...
Với phương châm "lấy độc trị độc", người phụ nữ nghe lời thầy lang uống đường mỗi ngày chữa tiểu đường.
Bệnh gút đang âm thầm tấn công giới trẻ. Nhiều thanh niên chủ quan bỏ qua điều trị các cơn đau khớp cấp tính dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.
Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công cho 1 phụ nữ bị đạn lạc găm vào vùng đầu.
Sau biểu hiện sốt nhẹ, ói, bé T. than mệt, nhức đầu, sau đó rơi vào rối loạn nhịp, sốc tim nguy kịch.
Sau khi được sơ cứu, nam thanh niên tỉnh lại nhưng sau đó phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì sự chủ quan của gia đình.
Đau nửa đầu là bệnh lý thần kinh lành tính phổ biến, hay gặp ở nữ giới từ 10-45 tuổi, ảnh hưởng nhiều đến công việc và sinh hoạt thường ngày.