Bệnh nhân nuôi tay trong ổ bụng “chiến thắng” COVID-19 sau 19 ngày điều trị

13/08/2021 - 12:26

PNO - Mắc COVID-19 khi đang bị dập tay, phải nuôi tay trong ổ bụng, anh V., vẫn kiên cường vượt qua và chiến thắng SARS-CoV-2 sau 19 ngày điều trị.

Ngày 13/8, UBND huyện Hớn Quản phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức trao giấy chứng nhận ra viện cho anh L.T.V (18 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản), bệnh nhân COVID-19 được chữa trị khỏi sau 19 ngày.

Anh L.T.V là bệnh nhân bị dập bàn tay, phải nuôi bàn tay trong ổ bụng.

Anh V., (chính giữa) chiến thắng COVID-19 sau 19 ngày điều trị.
Anh V., (chính giữa) chiến thắng COVID-19 sau 19 ngày điều trị.

Cụ thể, trước đó vào ngày 16/7, anh V., bị tai nạn lao động, dập bàn tay, nuôi cấy bàn tay trong ổ bụng, chờ tạo vạt da từ da bụng qua da tay được điều trị tại bệnh viện ở TPHCM đến ngày 23/7 xuất viện về nhà.

Đến ngày 26/7, anh V. bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Qua 19 ngày điều trị, tại khu cách ly y tế và điều trị Bệnh nhân COVID-19, Trung tâm y tế huyện Hớn Quản, đến 13/8, anh V., có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 liên tiếp 2 lần, đủ điều kiện xuất viện theo quy định.

Anh V., được chính quyền địa phương dùng xe chuyên dụng đưa về nhà tiếp tục theo dõi sức khoẻ.
Anh V., được chính quyền địa phương dùng xe chuyên dụng đưa về nhà tiếp tục theo dõi sức khoẻ

Sau khi ra viện Bệnh nhân L.T.V được Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản dùng xe chuyên dụng đưa về tận nơi cư trú và hướng dẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.

Đặng Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI