Bến xe thưa người, sân bay tấp nập chiều Mùng 5 tết

26/01/2023 - 17:26

PNO - Ghi nhận tại Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông cũ, lượng hành khách đổ về không quá cao. Riêng sân bay Tân Sơn Nhất thì luôn tấp nập người.

Trong trưa, chiều 26/1 (Mùng 5 tết) lượng hành khách đổ về các bến xe vẫn ổn định, không quá đông. Trong khi đó, tại Sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách đi và đến tại ga quốc nội rất đông.

Dự kiến từ Mùng 5 đến Mùng 8 tết, Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có khoảng 70.000 - 75.000 khách quốc nội đến, đặc biệt khung giờ cao điểm từ 17 giờ đến hết ngày. Ngày đông khách nhất của Sân bay Tân Sơn Nhất theo dự tính sẽ vào Mùng 8 tết với trên 144.000 lượt.

Tại Ga quốc nội, lượng khách đi và đến vẫn tấp nập dự kiến sẽ tiếp tục tăng
Tại ga quốc nội, lượng khách đi và đến vẫn tấp nập. Dự kiến, lượng khách sẽ tiếp tục tăng

 

Sau kỳ nghỉ Tết, nhu cầu di chuyển của người dân sẽ tiếp tục
Sau kỳ nghỉ tết, nhu cầu di chuyển của người dân sẽ tiếp tục tăng cao từ Mùng 5 đến hết Mùng 8

 

Để tranh việc ùn tắt, các đơn vị quản lý đã bố trí nhiều làn
Để tránh việc ùn tắt, các đơn vị quản lý đã phối hợp với với các đơn vị vận tải, tổ chức phân luồng, bố trí xe đưa đón khách hợp lý

 

Khu vực làm thủ tục trước khi bay không qua đông khách
Ghi nhận lúc 16g ngày 26/1, khu vực làm thủ tục trước khi bay không quá đông khách

 

Bến xe miền Tây vào trưa 26/1
Bến xe miền Tây vào trưa 26/1

 

Đại diện Bến xe miền Tây cho biết, dự báo chiếu tối đêm Mùng 5 và rạng sáng  6, lượng khách tập trung đông từ các tỉnh MT về bến xe miền tây. Qua đó, dự kiến xe đến bến trên 1.400 xe và khách đến trên 40.000 hành khách
Đại diện Bến xe miền Tây cho biết, dự báo chiếu tối đêm Mùng 5 và rạng sáng Mùng 6, lượng khách tập trung đông từ các tỉnh về bến xe miền tây. Dự kiến xe đến bến trên 1.400 xe và khách đến trên 40.000 hành khách

 

Do năm nay phải chia phần với bến xe miền Đông mới, khiến bến xe miền Đông (đường Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh) không đông khách như mọi năm
Do năm nay "chia lửa" với Bến xe miền Đông mới, nên Bến xe miền Đông cũ (đường Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh) không đông khách như mọi năm

 

dđ
Số xe nằm bến tại Bến xe miền Đông cũ còn khá nhiều

 

Ghi nhận tại Bến xe miền Đông cũ, luowjgn xe ra vào tương đối ít so với cùng kỳ
Ghi nhận tại Bến xe miền Đông cũ, lượng xe ra vào khá ít

 

Đại diện Bến xe miền Đông cho biết, 10 ngày trước tết, bình quân có 476 lượt xe, phục vụ 12776 lượt khách. Từ Mùng 1 đến Mùng 4 tết ghi nhận bình quân 212 lượt xe, phục vụ 4382 lượt khách.
Đại diện Bến xe miền Đông cho biết, 10 ngày trước tết, bình quân có 476 lượt xe/ngày, phục vụ 12.776 lượt khách. Từ Mùng 1 đến Mùng 4 tết, bình quân 212 lượt xe/ngày , phục vụ 4.382 lượt khách

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI