Bé trai 4 tuổi ngã xuống ao cá của gia đình, ngạt nước nặng

18/06/2025 - 21:24

PNO - Tối 18/6, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết đã cứu sống bé L.N.M.A. (4 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang) bị ngạt nước nặng do té sấp xuống ao nuôi cá.

Trưa 1/6, ở nhà lâu mà không thấy bé A., mẹ bé vội vã đi tìm và phát hiện bé đang nằm úp mặt dưới ao cá, không rõ thời gian chìm trong nước.

Bé A. được vớt lên bờ, bé đã hôn mê, lay gọi không đáp ứng, không rõ nhịp tim, nhịp thở. Người nhà và hàng xóm sơ cứu, xốc nước, ấn tim, thổi ngạt khoảng 4 phút thì bé có hơi thở trở lại. Gia đình nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện địa phương cấp cứu, bé được thở ô xy và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Hiện sức khỏe của bé A. đang dần ổn định, ảnh BV Nhi đồng Thành phố
Sức khỏe của bé A. đang dần ổn định - Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố

Lúc này, bé đã lơ mơ, mê, co giật, môi hồng tái, thở mệt... Các bác sĩ lập tức xét nghiệm khí máu, kết quả cho thấy có tình trạng toan chuyển hóa, thiếu ô xy máu, kết quả chụp X-quang phổi thâm nhiễm 2 phế trường. Bệnh nhi được chẩn đoán thiếu ô xy não, viêm phổi hít.

Ê-kíp bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản, sử dụng thuốc chống phù não, chống co giật, kháng sinh và điều chỉnh điện giải toan kiềm cho bé. Qua gần 2 tuần điều trị, hiện sức khỏe bé A. đã dần cải thiện, bé được cai máy thở, thở khí trời, bé tiếp xúc được.

Bác sĩ CK2 Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - cho biết, hiện đang trong kỳ nghỉ hè, trẻ được ở nhà, phụ huynh bận rộn nên không có người chăm nom trẻ, hoặc vừa canh chừng trẻ vừa làm việc. Trẻ rất nhanh, chỉ một thoáng không để ý là có thể xảy ra sự cố.

Do đó, phụ huynh cần biết sơ cứu tại hiện trường khi trẻ bị ngạt nước bằng cách ấn tim (ấn ngực một nửa dưới của xương ức), hà hơi thổi ngạt khi trẻ có biểu hiện tím tái ngưng thở. Lưu ý, không xốc nước, lăn lu, ấn bụng… làm mất thời gian vàng cứu trẻ.

Ngoài ra, phụ huynh không nên cho con em tự đi tắm ở sông, suối mà có thể cho trẻ đi bơi ở hồ có nhân viên cứu hộ. Đồng thời phải luôn để mắt theo dõi con.

Các công trình xây dựng công cộng có đào hố, khi mưa to bị ngập nước phải có rào bảo vệ và bảng cấm, tránh trường hợp trẻ đi chơi sẩy chân té xuống. Nếu trẻ chưa biết bơi, phụ huynh nên tranh thủ dịp hè cho trẻ học bơi.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI