Bắt thanh niên đi cướp giật liên quận ở TPHCM

02/09/2022 - 20:17

PNO - Thanh niên này khai thực hiện ít nhất 5 vụ cướp giật dây chuyền vàng ở TPHCM, mang bán lấy tiền cho gia đình, bạn gái trả tiền thuê trọ.

 

Thức tại cơ quan công an. Ảnh: A.C
Thức tại cơ quan công an - Ảnh: A.C

Ngày 2/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thanh Thức (sinh năm 2002, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, chiều 29/8, bà B.T.H. (sinh năm 1970, ngụ tỉnh Quảng Nam) qua nhà người em ở đường Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp, TPHCM. Sau đó, bà H. đi ra đường thì bị Thức áp sát giật sợi dây chuyền vàng (hơn 8 triệu đồng) rồi tăng ga tẩu thoát. Bà H. tới công an trình báo.

Công an vào cuộc điều tra, xác định xe máy nghi phạm sử dụng mang BKS: 59L3-005.03. Đây là xe của một người dân và người này cho một cô gái thuê trọ ở đường Bùi Quang Là mượn. Cô gái này chính là bạn gái của Thức.

Chiều 1/9, trinh sát Đội 3, Phòng PC02 cùng Công an quận Gò Vấp phát hiện Thức đang ở phòng trọ của bạn gái Thức nên ập vào khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thức khai nhận thực hiện vụ cướp trên; và từ tháng 7/2022 tới nay, đã gây ra thêm 4 vụ cướp khác ở quận 8.

Phương tiện Thức dùng đi gây án. Ảnh A.C
Phương tiện Thức dùng đi gây án - Ảnh: A.C

Trước lúc gây án, Thức bắt xe ôm công nghệ qua nhà bạn gái chơi, sau đó hỏi bạn gái mượn xe để đi ăn và mua đồ. Bạn gái Thức không có xe nên mượn của người bạn. Tiếp đó, Thức rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận Gò Vấp và các quận khác để "săn mồi".

Nếu thấy phụ nữ đeo dây chuyền vàng thì Thức lái xe áp sát rồi cướp giật, tẩu thoát. Thức đem tài sản cướp được bán cho tiệm vàng được gần 20 triệu đồng. Tiền này Thức cho gia đình, bạn gái trả tiền thuê nhà và tiêu xài.

Mở rộng điều tra, công an mời làm việc với Huỳnh Văn Cường (sinh năm 1987, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Công an tình nghi Nguyễn Thanh Thức gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản bằng bằng xe máy trên nên đề nghị ai là nạn nhân hãy tới Phòng PC02, Công an TPHCM (ở đường Trần Hưng Đạo, quận 1) để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.

C.A.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI