Bắt nguyên Cục trưởng, nguyên Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Dương

27/02/2021 - 19:23

PNO - Nguyên Cục trưởng, nguyên Cục phó và Phó trưởng phòng của Cục Thuế tỉnh Bình Dương bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát lãng phí.

Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Trang (nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương), ông Võ Thanh Bình (nguyên Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Dương) và ông Nguyễn Thái Thanh (Phó trưởng phòng của Cục Thuế tỉnh Bình Dương).

Cả 3 bị can bị bắt để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo điều 219 Bộ luật Hình sự vì liên quan đến vụ chuyển nhượng 43ha đất từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý.

Công an đã khởi tố bắt tạm giam với nhiều người liên quan đến sai phạm vụ chuyển nhượng 43ha đất từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý. Ảnh: Phạm Diện
Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều người liên quan đến sai phạm vụ chuyển nhượng 43ha đất từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý - Ảnh: Phạm Diện

Các quyết định nói trên được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Trong chiều cùng ngày, công an đã tống các quyết định và khám xét nơi ở của các bị can.

Trước đó, tháng 4/2020, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương), ông Trần Nguyên Vũ (Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương) và ông Huỳnh Thanh Hải (Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương) cùng về hành vi như 3 bị can vừa khởi tố.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an đã khởi tố ông Lý Thanh Châu (Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương), Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng), ông Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên hội đồng thành viên, nguyên Phó tổng giám đốc), ông Nguyễn Thế Sự (Trưởng ban kiểm soát) cùng về hành vi như trên.

Công an xác định ông Châu có hành vi thống nhất ký vào biên bản họp HĐTV cuối tháng 11/2016 và giữa tháng 4/2017 giúp ông Nguyễn Văn Minh cùng đồng phạm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty TNHH xây dựng Tân Phú, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 145ha vào Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Tân Thành là trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước.

B.D 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI