Chuyển nhượng 43ha đất công giá bèo: Báo cáo Tỉnh uỷ trước khi khởi tố bị can

19/02/2020 - 18:56

PNO - Sau khi khởi tố vụ án chuyển nhượng 43ha đất công giá béo, cơ quan chức năng cho biết phải báo cáo Tỉnh uỷ trước khi khởi tố bị can.

Chiều 19/2, tại buổi họp mặt báo chí đầu năm, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án để làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan việc chuyển nhượng đất, vốn góp của Tổng công ty sản xuất – xuất nhập khẩu Bình Dương (còn gọi là Tổng công ty 3-2).
Khu đất 43ha được bán với giá bèo gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng
Khu đất 43ha được bán với giá bèo có dấu hiệu gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng

Tính tới nay, sau khi khởi tố vụ án để điều tra làm rõ thì cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố bị can nào liên quan đến vụ án.

Trả lời việc này, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương nói: "Đây là vụ án quan trọng, thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo nên các cơ quan liên quan phải báo cáo Tỉnh ủy trước khi khởi tố, phê chuẩn khởi tố bị can".

Trước đó, vào ngày 8/11/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cũng đã tổ chức họp báo về kết quả thanh tra vụ bán 43ha đất công không qua đấu giá. Ông Bùi Hữu Toàn - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương thông tin: "Tổng công ty 3-2 có dấu hiệu làm trái chủ trương Tỉnh ủy khi đã tự ý đem bán 43ha đất công cho đối tác liên doanh mà không thông qua đấu giá. UBND tỉnh đã có văn bản chuyển sang công an để điều tra làm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng khu “đất vàng” do Tổng công ty 3-2 quản lý".

Nhiều hàng mục trong khu đất còn dang dở
Nhiều hàng mục trong khu đất còn dang dở

Được biết, khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được xem là khu "đất vàng", nằm cạnh thành phố mới Bình Dương hiện đang thực hiện Khu đô thị thương mại và dịch vụ Tân Phú do công ty CP địa ốc Kim Oanh làm chủ đầu tư. Đây là tài sản công và được Tổng công ty 3-2 thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý nhưng đã tự ý lấy đất để góp vốn vào dự án, thay vì góp bằng tiền mặt theo chủ trương của Tỉnh ủy. Ngoài ra, Tổng công ty 3-2 còn “qua mặt” đơn vị chủ quản để chuyển nhượng khu đất không thông qua đấu giá có dấu hiệu gây thất thoát tài sản nhà nước hàng ngàn tỉ đồng.

Phạm Diện
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI