Chuyển sang công an vụ bán 43ha đất công ở Bình Dương không qua đấu giá

08/11/2019 - 16:23

PNO - Sáng 8/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về kết quả thanh tra vụ bán 43ha đất công không qua đấu giá.

Khu đất 43ha bị thanh tra là dự án Khu đô thị thương mại và dịch vụ Tân Phú nằm kế trung tâm Thành phố mới Bình Dương.

Tại buổi họp báo, ông Bùi Hữu Toàn - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương - thông tin, Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương có dấu hiệu làm trái chủ trương Tỉnh ủy khi đã tự ý đem bán 43ha đất công cho đối tác liên doanh mà không thông qua đấu giá.

Chuyen sang cong an vu ban 43ha dat cong o Binh Duong khong qua dau gia
Toàn cảnh buổi họp báo

Khu đất 43ha là dự án nằm ở mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, tuyến đường đẹp bậc nhất của tỉnh Bình Dương, dẫn vào khu trung tâm hành chỉnh tỉnh. 

Chuyen sang cong an vu ban 43ha dat cong o Binh Duong khong qua dau gia
ông Lê Hữu Phước - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương

Bước đầu, đoàn thanh tra do UBND tỉnh thành lập đã phát hiện sai phạm tại vụ việc chuyển nhượng 43ha đất công, nhưng do mức độ vi phạm vượt quá thẩm quyền, UBND tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra. 

Chuyen sang cong an vu ban 43ha dat cong o Binh Duong khong qua dau gia
Ông Bùi Hữu Toàn - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương 

Tại buổi họp báo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cũng thông tin liên quan vụ việc cựu Bí thư thị xã Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh - hiện đang bị xét xử sơ thẩm liên quan sai phạm đất đai.

Chuyen sang cong an vu ban 43ha dat cong o Binh Duong khong qua dau gia
Dự án 43ha liên quan đến nhiều sai phạm vẫn còn là một bãi đất trống

Có thông tin nói, ông Khanh có đơn "tố cáo" lãnh đạo tỉnh cho rằng bản thân bị trù dập.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI