Bắt một người Trung Quốc điều hành 'ổ bạc' bằng hình thức game bắn cá

24/10/2017 - 06:00

PNO - Ngày 23/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Ông Quang Vũ (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng một nhân viên phiên dịch của bị can này để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Tối 22/9, Công an TP Biên Hòa bất ngờ vào tiệm game Tia Chớp Bạc của Công ty TNHH MTV Tia Chớp Bạc (đóng tại khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai), bắt quả tang 62 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá.

Công an cũng đã tạm giữ 13 máy chơi game bắn cá và nhiều thiết bị, máy móc liên quan khác cùng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Bat mot nguoi Trung Quoc dieu hanh 'o bac' bang hinh thuc game ban ca
Địa điểm tổ chức game bắn cá ăn tiền bị công an triệt phá

Theo điều tra ban đầu, chủ Công ty TNHH MTV Tia Chớp Bạc là A Thái (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Sau khi thành lập công ty, A Thái đã giao cho Hoàng Nguyễn Tùng Anh (22 tuổi, quê TP.Hải Phòng) đứng tên làm giám đốc.

Sau đó, A.Thái thuê Ông Quang Vũ và A.Hoàng (31 tuổi, đều mang quốc tịch Trung Quốc) cùng Lò Thị Kim Liên (20 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) phối hợp điều hành, tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện, các đối tượng Tùng Anh, A Hoàng, A Thái và Kim Liên đã bỏ trốn.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt 4 đối tượng liên quan đến tụ điểm đánh bạc trên.

Liên quan đến vụ án này, hai đối tượng người Việt Nam tham gia đánh bạc cũng bị cơ quan điều tra khởi tố về tội đánh bạc nhưng cho tại ngoại để điều tra.

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI