Bắt khẩn kẻ bán người yêu

10/02/2014 - 14:15

PNO - PN - Ngày 9/2, VKSND TP. Hà Nội đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Trịnh Đình Luật (SN 1990) và Nguyễn Đức Long (SN 1993) đều trú tại xã Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, Hà Nội về tội “buôn người”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trước đó, Luật và Long đã bán chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1995), ở xã Yến Mao, Thanh Thủy, Phú Thọ sang Trung Quốc.

Khoảng giữa tháng 1/2014, sau hơn hai năm bị ép làm gái mại dâm, bị mua đi bán lại như món hàng ở Quảng Đông, Trung Quốc, chị H. may mắn trốn thoát trở về Việt Nam, tố cáo hành vi của Long và Luật. Khoảng tháng 2/2012 chị H. làm việc cùng Luật tại quán karaoke Phú Cường thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội, được một thời gian ngắn thì Luật ngỏ lời yêu chị H. Hai người đã sống với nhau như vợ chồng.

Đầu tháng 5/2012, Trịnh Đình Luật cùng Long và hai đối tượng khác đã gạ chị H. đi cùng lên Lạng Sơn, đến nhà chị gái của Luật để lấy tiền, nhưng lại đưa thẳng chị H. ra cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh để tìm mối bán. Chị H đã bị bán cho động mại dâm của Hằng, một người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc. Sau đó, chị H. đã bị mua đi bán lại qua hàng chục chủ chứa. Ngày 18/1/2014, chị H. đã bỏ trốn, trở về Việt Nam.

 Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI