Bắt giam 10 đối tượng đánh bạc ở quận Gò Vấp

15/12/2022 - 15:58

PNO - Ngày 15/12, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã ra quyết định bắt giam Nguyễn Thanh Hiển (sinh năm 1990, ngụ quận Tân Phú, là kẻ cầm đầu) và các đồng phạm về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

 

 

Hiển và 9 đồng phạm tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Bước đầu, tại cơ quan công an, nhóm này đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, trong mùa World Cup 2022, Hiển trực tiếp nhận tài khoản cá cược rồi chia thành 8 tài khoản nhỏ giao lại cho Bùi Anh Kha, Nguyễn Minh Khôi và một số người khác. Sau đó, Kha và Khôi tiếp tục chia nhỏ tài khoản rồi giao lại cho các đối tượng khác với mục đích tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá để thu lợi bất chính.

Các đối tượng trong đường dây có tên đăng nhập trang bóng, mật khẩu đăng nhập và có thể truy cập vào nhiều đường link khác nhau dẫn đến nhà cái quản lý hệ thống, trực tiếp cá cược. Qua kiểm tra dữ liệu, công an xác định nhóm này sử dụng khoảng 95 tài khoản ngân hàng tại 7 ngân hàng khác nhau để thực hiện giao dịch cá độ.

Công an quận Gò Vấp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cũng đã bắt giữ Cao Nguyễn Thiên Hữu (sinh năm 1992, là kẻ cầm đầu), Ngô Vinh Quang (sinh năm 1991), Hồ Chí Phúc (sinh năm 1991, cùng ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) và Nguyễn Thị Kim Huệ (sinh năm 1982, ngụ quận 4, TPHCM) cùng nhiều đối tượng khác để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.

Công an xác định, nhóm này có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận, với tổng số tiền giao dịch hơn 600 tỉ đồng. Hữu và đồng bọn luôn thủ sẵn súng đạn rồi tìm tới nơi các con bạc thiếu nợ để uy hiếp, đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”.

Thiên Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI