Bất chấp cảnh báo, du khách “rẽ sóng” biển Cửa Lò tìm cảm giác mạnh

30/04/2023 - 19:02

PNO - Biển động khiến sóng dồn dập, cao từ 1-1,5m, song nhiều du khách vẫn phớt lờ cảnh báo kéo nhau ra biển Cửa Lò để “hứng sóng” tìm cảm giác mạnh.

 

Clip: Du khách bất chấp cảnh báo "hứng sóng" trên biển Cửa Lò
Chiều 30/4, hàng ngàn du khách từ khắp nơi đổ dồn về bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) tắm biển, vui chơi khi thời tiết ở Nghệ An đã ngưng mưa, hửng nắng.
Chiều 30/4, hàng ngàn du khách từ khắp nơi đổ dồn về bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) tắm biển, vui chơi khi thời tiết ở Nghệ An đã ngưng mưa, hửng nắng.
Dù thời tiết khá đẹp, song gió lớn tạo nên những cột sóng cao từ 1-1,5m. Sóng biển dồn dập, khiến nhiều người tắm biển không chịu áp lực nước cường độ cao đã phải bỏ lên bờ.
Dù thời tiết khá đẹp, song gió lớn tạo nên những cột sóng cao từ 1-1,5m. Sóng biển dồn dập, khiến nhiều người tắm biển không chịu được áp lực nước cường độ cao đã phải bỏ lên bờ.
Hàng loạt biển cảnh báo “Biển động không được tắm” được cắm dọc bờ biển. Phía dưới, hàng chục nhân viên cứu hộ cũng túc trực, liên tục thổi còi cảnh báo du khách song không mấy hiệu quả.
Hàng loạt biển cảnh báo “Biển động không được tắm” được cắm dọc bờ biển. Phía dưới, hàng chục nhân viên cứu hộ cũng túc trực, liên tục thổi còi cảnh báo du khách song không mấy hiệu quả.
Sóng lớn, hàng ngàn du khách vẫn liều mình xuống tắm. Thậm chí nhiều người còn đi ra xa bờ biển để “hứng sóng”, tìm cảm giác mạnh.
Sóng lớn, hàng ngàn du khách vẫn liều mình xuống tắm. Thậm chí nhiều người còn đi ra xa bờ biển để “hứng sóng”, tìm cảm giác mạnh.
Họ đứng theo tốp, nắm chặt tay nhau rồi nhảy lên mỗi khi có sóng lớn ập vào người.
Họ đứng theo tốp, nắm chặt tay nhau rồi nhảy lên mỗi khi có sóng lớn ập vào người.
“Sóng lớn như vậy nếu ra xa rất nguy hiểm. Nếu 2,3 cơn sóng ập vào liên tục rất dễ gặp nguy hiểm”, một nhân viên cứu hộ túc trực tại bãi biển Cửa Lò nói và cho hay, biết nguy hiểm, nhưng họ chỉ còn cách túc trực chứ không thể cấm được du khách.
“Sóng lớn như vậy nếu ra xa rất nguy hiểm. Nếu 2,3 cơn sóng ập vào liên tục rất dễ gặp nguy hiểm”, một nhân viên cứu hộ túc trực tại bãi biển Cửa Lò nói và cho hay, biết nguy hiểm, nhưng họ chỉ còn cách túc trực chứ không thể cấm được du khách.
Nhiều du khách khác lại chọn cách tắm nhanh rồi cùng nhau vui chơi trong bãi cát để đảm bảo an toàn.
Nhiều du khách khác lại chọn cách tắm nhanh rồi cùng nhau vui chơi trong bãi cát để đảm bảo an toàn.
“Nếu tắm gần cũng không quá nguy hiểm, chỉ lo những người bơi ra ngoài xa nếu không cẩn thận rất dễ bị sóng cuốn ra ngoài. Chúng tôi vì có con nhỏ nữa nên chỉ tắm một lát rồi vào bãi cát chơi cho an toàn thôi”, anh Phượng (một du khách đến từ Hà Nội) nói.
“Nếu tắm gần cũng không quá nguy hiểm, chỉ lo những người bơi ra ngoài xa nếu không cẩn thận rất dễ bị sóng cuốn ra ngoài. Chúng tôi vì có con nhỏ nữa nên chỉ tắm một lát rồi vào bãi cát chơi cho an toàn thôi”, anh Phượng (một du khách đến từ Hà Nội) nói.
Ông Trần Tuấn Anh - Đội trưởng Trung tâm cứu hộ và Phòng chống thiên tai thị xã Cửa Lò cho biết, đơn vị này đã điều động 40 nhân viên cứu hộ túc trực dọc bãi biển để cảnh báo du khách. Tuy nhiên, do số lượng người đổ về biển Cửa Lò quá lớn nên hầu như cảnh báo của đội này bị phớt lờ.
Ông Trần Tuấn Anh - Đội trưởng Trung tâm cứu hộ và Phòng chống thiên tai thị xã Cửa Lò - cho biết, đơn vị đã điều động 40 nhân viên cứu hộ túc trực dọc bãi biển để cảnh báo du khách. Tuy nhiên, do số lượng người đổ về biển Cửa Lò quá lớn nên hầu như cảnh báo của đội này bị phớt lờ.
“Để đảm bảo an toàn, chúng tôi cũng điều động 4 mô nô nước chạy dọc phía ngoài biển để nhắc nhở du khách. Sóng lớn, đến mô tô nước chạy cũng liên tục bị lật úp. Một nhóm thanh niên không may bị sóng đẩy ra xa, không thể vào bờ, cũng may chúng tôi phát hiện kịp kéo được vào”, ông Tuấn Anh nói.
“Để đảm bảo an toàn, chúng tôi cũng điều động 4 mô tô nước chạy dọc phía ngoài biển để nhắc nhở du khách. Sóng lớn, đến mô tô nước chạy cũng liên tục bị lật úp. Một nhóm thanh niên không may bị sóng đẩy ra xa, không thể vào bờ, cũng may chúng tôi phát hiện kịp kéo được vào”, ông Tuấn Anh nói.
Ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng phòng Văn hóa thông tin thị xã Cửa Lò cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, phố biển này dự kiến sẽ đón 60.000 du khách, trong đó có hơn 30.000 du khách ngoại tỉnh, lưu trú lại Cửa Lò.
Ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng phòng Văn hóa thông tin thị xã Cửa Lò - cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, phố biển này dự kiến sẽ đón 60.000 du khách, trong đó có hơn 30.000 du khách ngoại tỉnh, lưu trú lại Cửa Lò.

 

 Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI