Bắt cặp đôi đưa hàng chục người sang Trung Quốc làm việc ‘chui’

02/01/2020 - 11:32

PNO - Hai đối tượng đưa hàng chục người vượt biên sang Trung Quốc làm việc trái phép ở Thanh Hóa vừa được vận động ra đầu thú sau nhiều năm trốn truy nã.

Ngày 2/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa vận động Lê Văn Trình (37 tuổi, trú tại xã Hoằng Khê, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Lò Thị Chung (37 tuổi, trú tại xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) ra đầu thú về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Lê Văn Trình và Lò Thị Chung tại cơ quan công an
Lê Văn Trình và Lò Thị Chung tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, Trình từng có một thời gian lao động trái phép ở Trung Quốc. Trong thời gian làm việc “chui” ở đây, Trình nhiều lần về Việt Nam rủ rê, lôi kéo rồi đưa 17 người dân trên địa bàn vượt biên sang Trung Quốc làm việc.

Giữa tháng 9/2015, Lê Văn Trình đã bị cơ quan An ninh điều tra khởi tố và ra quyết định truy nã về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Riêng Lò Thị Chung, công an xác định người phụ nữ này đã tổ chức cho 7 người vượt biên sang Trung Quốc lao động trái phép.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI