Bắt băng nhóm giả gái mại dâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

27/11/2021 - 21:33

PNO - Công an TPHCM vừa bắt giữ 1 băng nhóm chuyên giả gái mại dâm để tiếp cận gạ gẫm “quý ông” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở trung tâm.

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp với Công an quận 1, Công an quận 10, Công an quận 4 vừa triệt phá bắt giữ 1 băng nhóm chuyên giả gái mại dâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở trung tâm.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

 

Nhóm đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Ngọc Tài (sinh năm 1991), Nguyễn Chính Thiêm (sinh năm 1993), Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 2005, cùng ngụ quận 4) và Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1970, ngụ quận 7) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, gần đây nhiều “quý ông” thường xuyên bị 1 cô gái trẻ tiếp cận gạ gẫm ở trung tâm quận 1, TPHCM rồi rủ tới khách sạn để vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi quan hệ xong "cô gái trẻ" biến mất còn các “quý ông” cũng bị mất nhiều tài sản. Nhiều người sợ dị nghị nên không dám trình báo công an.

Bằng nhiều nghiệp vụ, công an xác định băng nhóm trên gồm các thành viên là Tài, Thiêm, Hưng, Sơn nên âm thầm đeo bám củng cố hồ sơ. Quá trình này, công an phát hiện Tài là người trực tiếp giả gái để tiếp cận các “quý ông” gạ gẫm để đồng bọn có thể lấy tài sản.

Chiều 26/11, trinh sát Phòng PC02, Công an TPHCM cùng Công an quận 1, Công an quận 10, Công an quận 4 đã bắt giữ toàn bộ băng nhóm trên khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội ở Công viên 23/9.

Tại công an, nhóm khai chuyên giả gái mại dâm để trộm cắp tài sản tại khu vực trung tâm TPHCM. Nhưng do tình hình dịch COVID-19, khách nước ngoài du lịch ít nên băng nhóm chuyển sang dàn cảnh lừa khách Việt Nam để chiếm đoạt tài sản. Tài sản chiếm đoạt được nhóm bán chia nhau tiêu xài.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án

 

Cụ thể, chiều 22/11, Tài giả gái mại dâm đến Công viên 23/9, quận 1, TPHCM để tìm kiếm con mồi. Sau đó, Tài tiếp cận 1 “quý ông” đã chào mời còn các thành viên khác tìm cách lấy xe máy ông này. Tuy nhiên do xe ông này khoá cổ nên nhóm không lấy được.

Đối tượng Tài tại công an
Đối tượng Tài tại công an

 

Sau đó, Tài cùng người đàn ông tới khách sạn ở quận 10 để tâm sự. Khi vào phòng, vị khách đi tắm thì Tài lấy chìa khoá xe đưa cho đồng bọn lấy xe máy tẩu thoát. Sau khi vị khách mua dâm xong thì Tài cũng rời khỏi khách sạn. Tài sản lấy được nhóm đưa tới 1 tiệm cầm đồ ở quận 8 cầm lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện Công an đang điều tra mở rộng.

C.M

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI