Bắt băng 9x chặn xe cướp tài sản trên quốc lộ 14

01/05/2013 - 20:21

PNO - PNO - Để có tiền tiêu xài, Chấn cùng đồng bọn rủ nhau thực hiện các vụ chặn xe, cướp tiền trên quốc lộ 14.

 Ngày 1/5, Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Nông Văn Chấn (SN 1990); Lê Văn Hoàng (SN 1993, cùng ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) và Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Bat bang 9x chan xe cuop tai san tren quoc lo 14

Trên đoạn đường này, băng nhóm 9x thực hiện 4 vụ cướp trong đêm

Theo cơ quan điều tra, khoảng 0 giờ ngày 29/4, sau khi nhậu xong, Chấn, Hoàng, Tuân cùng La Văn Trung, Đặng Hùng Thuận (cùng ngụ xã Đồng Tâm) bàn nhau lấy xe máy chở nhau đi cướp tài sản trên quốc lộ 14.

Trong lúc đang tìm “con mồi”, phát hiện anh Nguyễn Thưởng (SN 1980, ngụ thị xã Đồng Xoài) đang điều khiển xe máy trên dốc số 4 (xã Đồng Tiến), nhóm cướp 9x liền đuổi theo ép anh Thưởng vào lề đường.

Tuân liền nhảy xuống tát vào mặt anh Thưởng và hỏi “có tiền không?” đồng thời lục túi lấy 500.000 đồng của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Khi đi chưa được 1km, 5 tên cướp tiếp tục phát hiện anh Nông Văn Mười (SN 1990, ngụ xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng) đang đi một mình nên tiếp tục chặn xe và đánh anh Mười, lấy đi 2 điện thoại di động.

Gây án xong, cả bọn lấy số tiền cướp được tiếp tục đi nhậu và về nhà ngủ.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một ngày nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Đồng Phú đã tóm gọn 3 trong số 5 tên cướp táo tợn trên.

Tại cơ quan công an, Chấn, Hoàng và Tuân khai nhận ngoài thực hiện 2 vụ cướp trên, rạng sáng cùng ngày, với thủ đoạn tương tự, băng cướp này đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp của người đi đường, cướp đi 1 điện thoại di động và 20.000 đồng.

Hiện Công an huyện Đồng Phú đang tạm giữ 3 đối tượng trên và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI