Bảo tồn nghề dệt chiếu Định Yên: Bất khả thi!

10/12/2013 - 19:45

PNO - PN - Theo ông Trần Văn Nam, Trưởng phòng Di sản (Sở VH-TT-DL Đồng Tháp), việc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là cơ hội để Đồng Tháp có thêm điều kiện bảo tồn làng nghề dệt chiếu độc đáo này: “Ngoài...

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo ông Nguyễn Đình Tô, Trưởng phòng Nghiệp vụ (Bảo tàng Đồng Tháp), NDCĐY phát triển mạnh vào thập niên 20 của thế kỷ XX. Nhờ chất lượng cao, mẫu mã đẹp nên đến thập niên 50, chiếu Định Yên được tiêu thụ khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long, sang tận Nam Vang (Campuchia)… “Bạn hàng gần xa tụ họp về dưới những ngọn đèn dầu cá, đèn dầu lửa đủ sáng cho người mua, kẻ bán nên được gọi là “chợ ma”, ông Tô cho biết.

Bao ton nghe det chieu Dinh Yen: Bat kha thi!

Phần lớn người dệt chiếu ở Định Yên đã sử dụng máy dệt

Tuy nhiên, việc khôi phục lại truyền thống độc đáo này là rất khó. Thực tế nhiều năm nay, phần lớn làng nghề đã sử dụng máy dệt và cũng không còn mua bán chiếu vào ban đêm. Ông Phan Văn Khê (62 tuổi), người có ba đời làm chiếu ở ấp An Khương, xã Định Yên lý giải: “Đường sá đã thuận tiện nên các thương lái đến tận nhà mua theo kiểu “tiền trao, cháo múc”, thậm chí còn cho mượn tiền trước để người dệt xoay xở nên rất khó khôi phục lại chợ chiếu đêm”. Anh Nguyễn Văn Đạt, chủ cơ sở Đạt Lợi (ấp An Bình, Định Yên) cũng cho rằng ý tưởng này khó khả thi: “Không chỉ bất tiện cho việc vận chuyển hàng, mà còn gây trở ngại cho việc kiểm định chất lượng vốn đòi hỏi cao hơn trước: Bạn hàng không chỉ xem, nhìn, mà còn dùng cân để kiểm tra trọng lượng chiếc chiếu trước khi quyết định thu gom. Những điều này rất khó thực hiện dưới ánh sáng đèn dầu”.

Cách đây ba năm, việc xây chợ chiếu Định Yên vào năm 2009 cũng đã không được đón nhận. Dù đầu tư trên 6,4 tỷ đồng xây dựng chợ bằng xi măng cốt thép rộng trên 1,8ha tại xã Định Yên với mục đích tạo ra nơi mua bán tập trung và tái hiện lại không khí chợ đêm, nhưng từ lúc chợ hoàn thành tới nay, người làng nghề không hưởng ứng, nên đã được chuyển thành chợ bán rau, bán cá…

 Tùng Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI