Bão số 7 tiến vào Quảng Ninh - Hải Phòng

19/10/2016 - 19:10

PNO - Chiều 18/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vị trí tâm bão số 7 (Sarika) ở trên đất liền đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng NinhHải Phòng khoảng 330km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 16. Trong ngày 19/10, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở trên đất liền tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14 và sóng biển cao tới 3-5m. Trên đất liền, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang là những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất với sức gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Riêng phía Bắc tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Bao so 7 tien vao Quang Ninh - Hai Phong

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho hay, từ đêm 18 đến hết đêm 19/10, khu vực các tỉnh phía Đông Bắc bộ xuất hiện mưa vừa và mưa to. Riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn lượng mưa vào khoảng 200 -300mm/đợt.

Trong khi bão Sarika đang tiến về Việt Nam thì công tác khắc phục lũ lụt tại bốn tỉnh miền Trung vẫn đang được tiến hành. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính tới ngày 18/10, đã có 29 người thiệt mạng, một người mất tích và 30 người bị thương. Hiện còn tới 1.786 ngôi nhà tại Quảng Bình và Hà Tĩnh bị ngập.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI