Báo Phụ nữ TP.HCM trao quà tết cho chị em công nhân

20/01/2019 - 12:15

PNO - Báo Phụ nữ TP.HCM trao tặng 125 phần quà xuân để chia sẻ, động viên hỗ trợ chị em phụ nữ, nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày cận tết.

Sáng 20/1, Báo Phụ nữ TP.HCM cùng các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân tổ chức chương trình Tết ấm Kỷ Hợi 2019 tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, nằm góp phần chia sẻ, động viên hỗ trợ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân đang tất bật ngày cận tết.

Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Những ngày cận tết hàng năm, Báo Phụ nữ TP.HCM cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình chăm lo tết, trao quà cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà được kỳ vọng góp phần mang đến một mùa xuân đầm ấm, vui vẻ, vơi bớt lo toan cho những phụ nữ nghèo.
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Từ sáng sớm, nhân viên của báo đã có mặt ở hội trường để chuẩn bị chương trình Tết ấm Kỷ Hợi 2019 thật ấm áp cho chị em.
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Trước khi chương trình bắt đầu, từ sáng sớm, chị em phụ nữ đã có mặt trong khuôn viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM trò chuyện rôm rả, chờ bước vào hội trường.
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Tại chương trình, Báo Phụ nữ TP.HCM còn trao tặng 25 phần quà cho gia đình phụ nữ khó khăn tại quận 10.
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Ngoài những phần quà thiết thực cho nữ công nhân, con em của các chị cũng được báo Phụ nữ lì xì đầu năm.
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Chị em cùng nhau trò chuyện, chia sẻ câu chuyện dịp năm hết tết đến.
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Tại chương trình, lãnh đạo Báo Phụ nữ TP.HCM gửi lời động viên, thăm hỏi chị em công nhân, mong rằng chút quà nhỏ của báo sẽ chia sẻ với những gia đình chị em có chồng, con bị bệnh hiểm nghèo.
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Báo Phụ nữ TP.HCM mong muốn cùng các vị mạnh thường quân, nhà tài trợ đồng hành, chia sẻ với việc chăm sóc đời sống của chị em công nhân.
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Bà Lê Huyền Ái Mỹ - Tổng biên tập báo Phụ nữ TP.HCM chia sẻ: "Ngoài những thông tin, sự kiện được đăng tải trên mặt báo, Báo Phụ nữ như một nhịp cầu, như một người bạn của chị em công nhân, chúng tôi có chung ước muốn không ai đón tết trong sự thiếu thốn, buồn tủi".
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phát biểu: "Sáng nay quá ấm cúng, chúng ta đã rơi nước mắt trước những hoàn cảnh. Nhưng chị em phụ nữ chúng ta vốn mạnh mẽ, sau những giây phút xúc động ở đây, chúng ta hãy bước tiếp. Năm mới đến rồi, chúng ta hãy đón những niềm vui mới. Tôi hy vọng sự yêu thương hôm nay sẽ tiếp thêm sự mạnh mẽ, sức mạnh nội tâm để các chị vượt qua những khó khăn, đón nhận tình yêu thương, niềm vui, nguồn năng lượng trong cuộc sống".
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Ngồi bên cạnh đứa con trên tay còn ống truyền dịch, chị Nguyễn Thị Thúy Vân (37 tuổi, công nhân ở công ty may tại Bình Dương) tâm sự: "Tôi mong các chị em cố gắng lên, lấy con làm động lực để làm việc cho con mình vui và khỏe mạnh".
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Chị Dương Thúy Kiều chia sẻ, mỗi người có một nỗi khổ riêng, nhưng đều phải mạnh mẽ, cố gắng để lo cho các con.
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Năm 2014, chồng chị Nguyễn Thị Loan bị ung thư đại tràng, năm 2016, con chị mắc bệnh ung thư xương phải cắt đi một chân. Bao nhiêu tiền chị làm được, đều đổ vào lo thuốc cho chồng con. Với chị Loan, những bữa cơm có gì ăn nấy của gia đình chị là niềm hạnh phúc.
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Chị Loan chia sẻ với những phụ nữ cùng cảnh: "Tôi hy vọng chị em có một năm mới an khang, hạnh phúc, những chị em đang khó khăn hãy cùng tôi, cùng gia đình, cùng con chống chọi lại bệnh tật, nghèo khó. Các chị đã vượt qua giai đoạn khó khăn, hãy cố gắng hơn để chăm lo tốt cho cuộc sống của con em mình".
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Bà Tạ Thị Nam Hồng - Phó Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM trao quà cho chị em phụ nữ, mong muốn mang lại chút ấm áp cho chị em khi tết cổ truyền đang đến gần. 
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Chị Nguyễn Thị Thúy An (quận 12, TP.HCM), công nhân Công ty TNHH dịch vụ công ích quận 3 xúc động: "Tết đến nhiều nỗi lo lắm, tôi luôn ước mình có điều kiện một chút để mua sắm quần áo mới cho các con. Ngày thường quét và thu gom rác, tôi cứ nghĩ chị em mình bị lãng quên, nhưng hôm nay đến được đây tôi rất vui. Công nhân như chúng tôi vẫn được quan tâm về đời sống, nhất là tết đang đến gần".
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
125 phần quà, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng gồm 500.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm, đã được trao tận tay chị em có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân lao động tại các công ty, xí nghiệp.
Bao Phu nu TP.HCM trao qua tet cho chi em cong nhan
Báo Phụ nữ TP.HCM cũng gửi đến con em nữ công nhân phần lì xì tết, gửi đến các chị và gia đình lời chúc năm mới đầm ấm yên vui.

Chương trình tặng quà dịp tết cổ truyền do Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức là một trong những hoạt động xã hội được nhiều doanh nghiệp, nhà tài trợ, mạnh thường quân ủng hộ và đồng hành trong nhiều năm qua. Chương trình mong muốn được sẻ chia, mang thêm niềm vui, nụ cười đến với những chị em có hoàn cảnh còn khó khăn, những mảnh đời đang cố gắng vượt qua nghịch cảnh, từng ngày vươn lên trong cuộc sống.

Từ ngày 15/1 đến ngày 25/1/2019, Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức chương trình trao tặng 2.000 phần quà đến với trẻ em khó khăn vùng biên giới, nữ lao động nhập cư, nữ công nhân không có điều kiện về quê ăn tết.

Trước đó, ngày 17/1, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã trao 40 phần quà cho phụ nữ nghèo ở quận Phú Nhuận và quận 2. Mỗi suất quà trị giá từ 500 - 1.000.000đ gồm nhu yếu phẩm, lịch tết, báo Xuân Phụ nữ 2019 và tiền mặt.

Báo Phụ nữ TP.HCM xin chân thành cảm ơn:

- Ông Phạm Việt Anh - Phó ban Quan hệ cộng đồng Tổng Công ty Điện lực TP.HCM; bà Ông Thoại Linh - đại diện Công ty Nhựa Tân Hiệp Hưng; bà Dương Phạm Thái Hằng - đại diện Công ty Nestle Việt Nam; cùng các vị mạnh thường quân đã đồng hành với chương trình.

Phạm An
Ảnh: Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI