Báo Người Lao Động - Nửa thế kỷ phụng sự và đổi mới

25/07/2025 - 19:14

PNO - Chiều ngày 25/7, Báo Người Lao Động tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (28/7/1975 - 28/7/2025).

Báo Người Lao Động chính thức ra đời vào ngày 28/7/1975 tại Thành phố Sài Gòn - Gia Định với tên gọi là Công Nhân Giải Phóng. Tuy nhiên, nếu tính cả thời gian in báo dưới địa đạo từ các căn cứ cách mạng lần lượt tại Củ Chi, rồi Trảng Bàng, Thủ Dầu Một để phục vụ cho nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh của quân và dân ta cũng như lực lượng Công vận ở nội thành Sài Gòn từ những năm 1965 thì tuổi đời của tờ báo tính đến nay đã tròn 60 năm.

Nhà báo, Tiến sĩ, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân  - phát biểu tại hội nghị
Nhà báo, Tiến sĩ, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo, Tiến sĩ, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân chia sẻ: "Lễ kỷ niệm không chỉ để kỷ niệm một mốc son, mà còn để cùng nhau nhìn lại một chặng đường dài 50 năm Báo sống cùng nhịp đập của đất nước, của thành phố".

Ông khẳng định: “50 năm - nửa thế kỷ - không chỉ đo bằng thời gian, mà được khắc họa bằng ý chí vượt khó, khát vọng đổi mới và tinh thần phụng sự”.

Báo Người Lao động tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập Báo
Báo Người Lao Động tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Báo - Ảnh: BTC

Theo đó, từ một ấn phẩm của tổ chức Công đoàn TPHCM, ra đời vào cuối tháng 7/1975, Báo Công Nhân Giải Phóng - hôm nay là Báo Người Lao Động đã dần trưởng thành, không ngừng phát triển. Từ xuất bản mỗi tuần/1 kỳ vào năm 1975, tới năm 2006 và liên tục đến nay, Báo đã trở thành nhật báo. Cùng nền tảng báo in, Báo đã nhanh chóng phát triển theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng, đa chức năng.

Ông Tô Đình Tuân khẳng định: “Sự phát triển của Báo Người Lao Động trong 50 năm qua không chỉ là hành trình của một cơ quan báo chí, mà đó còn là sự đồng hành, sẻ chia, cộng hưởng của nhiều cơ quan báo chí trên khắp cả nước. Chúng tôi tin rằng khi báo chí phát triển đúng hướng, xã hội sẽ phát triển lành mạnh hơn. Khi một cơ quan báo chí thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm của mình, đó chính là sự đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo Người Lao Động quyết tâm giữ vững vai trò, vị trí là cơ quan báo chí đáng tin cậy, nhân văn, hữu ích, không ngừng phục vụ cộng đồng, góp phần phát triển xã hội”.

Dịp này, các cơ quan Trung ương và TPHCM đã tặng Bằng khen và Cờ Truyền thống trao tặng cho tập thể Báo Người Lao Động và Ban Biên tập. Báo Người Lao động cũng tổ chức tri ân các đơn vị vũ trang phối hợp triển khai chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và phát động Chương trình “Một triệu cây xanh cho biên cương – biển đảo”.
Dịp này, các cơ quan Trung ương và TPHCM đã tặng Bằng khen và Cờ Truyền thống trao tặng cho tập thể Báo Người Lao Động và Ban Biên tập - Ảnh: BTC

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt - đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu và sự đóng góp của Báo Người Lao Động. Báo là diễn đàn, cầu nối thông tin hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; ghi đậm dấu ấn nghề nghiệp trong làng báo. Đặc biệt, tờ báo luôn giữ được tính xung kích và sắc bén, là cơ quan báo chí năng động, tiên phong thực hiện chuyển đổi số và đã gặt hái nhiều thành quả ấn tượng.

Báo Người Lao động cũng tổ chức tri ân các đơn vị vũ trang phối hợp triển khai chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và phát động Chương trình “Một triệu cây xanh cho biên cương – biển đảo”.
Báo Người Lao động phát động Chương trình “Một triệu cây xanh cho biên cương – biển đảo” - Ảnh: BTC

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường - đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của tập thể Báo và chúc mừng những thành quả mà Báo đã gặt hái được trong 50 năm qua.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, trong thời gian tới, báo chí thành phố nói chung và Báo Người Lao Động nói riêng sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng sẽ gặp nhiều thách thức. Lãnh đạo TPHCM tin tưởng Báo sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang hơn 50 năm qua, tiếp tục đổi mới sáng tạo, phát triển, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của một cơ quan báo chí lớn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của báo chí cách mạng, cho thành phố và đất nước.

Tại buổi họp mặt, Báo tổ chức triển Triển lãm ảnh với chủ đề “Báo Người Lao Động trong dòng chảy 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam”. Triển lãm kể lại câu chuyện 50 năm bằng hình ảnh, hiện vật và ký ức sống động, mang đến cho người xem từ những bản in đầu tiên trong lòng đất Củ Chi năm 1965 dưới tên Báo Công nhân Giải Phóng, đến một Báo Người Lao Động đổi mới, hội tụ, chuyển đổi số.

Không gian triển lãm ảnh tại sự kiện - Ảnh: BTC
Không gian triển lãm ảnh tại sự kiện - Ảnh: BTC

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI