Báo chí và giáo dục cần bắt tay trong kỷ nguyên số

12/07/2025 - 17:26

PNO - Chiều 12/7, Hội Nhà báo TPHCM phối hợp với Trung tâm GD-ĐT phía Nam, Bộ GD-ĐT tổ chức tọa đàm “Báo chí và giáo dục trong kỷ nguyên số”, với sự tham gia của đại diện Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và trường đại học.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Ban tổ chức
Quang cảnh buổi tọa đàm - Ảnh: Ban tổ chức

Tại tọa đàm, ông Phạm Quý Trọng - Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương - khẳng định: Báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là lực lượng đồng hành cùng cải cách giáo dục và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời. Trong bối cảnh kỷ nguyên số, ông đề xuất ba định hướng: kiên định với đạo đức nghề nghiệp, đổi mới hình thức truyền tải (video ngắn, podcast...), và tăng cường kết nối giữa báo chí - nhà trường - người học.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM - cho biết, hiện nay các cơ quan báo chí tại TPHCM đang chủ động chuyển đổi số, song vẫn cần thêm hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu dùng chung. Ông nhấn mạnh vai trò của lực lượng phóng viên trẻ, đồng thời cho biết Hội Nhà báo đang phối hợp mở các lớp tập huấn tác nghiệp số để nâng cao năng lực làm nghề trong môi trường mới.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Nguyên Hãn - Giám đốc Công ty Tin học Đại Dương - đề xuất, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền để học sinh, phụ huynh nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin và các ngành học mới như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo. Từ đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản phẩm, đồng hành với giáo dục.

Bà Lý Việt Trung - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM
Bà Lý Việt Trung - Phó chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM phát biểu tại tọa đàm

Bà Lý Việt Trung - Phó chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - cho rằng, báo chí viết về giáo dục ngày nay cần vừa bắt kịp xu hướng nội dung ngắn trên mạng xã hội, vừa giữ vững chất lượng và chiều sâu. Phóng viên hiện đại không chỉ viết và chụp ảnh mà còn phải biết quay, dựng, thậm chí dẫn trước ống kính. Bà ví “Video ngắn như hoa cỏ mùa xuân, còn báo chí tử tế là cây cổ thụ tỏa bóng mát cho nhận thức cộng đồng”.

Tiến sĩ Huỳnh Thanh Trang - Trưởng khoa Thiết kế và Truyền thông (Trường ĐH Thái Bình Dương), đề xuất cần xây dựng các chương trình đào tạo liên ngành giữa báo chí - thiết kế - công nghệ thông tin, để đào tạo đội ngũ phóng viên, truyền thông đa năng. Bà cũng kiến nghị bổ sung quy định về bản quyền thiết kế trong báo chí và tăng hợp tác giữa nhà trường và tòa soạn để sinh viên có điều kiện thực hành thực tế.

Đại diện Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Phó tổng biên tập Phạm Hữu Chương nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong hỗ trợ giáo dục, đồng thời cho rằng nhà báo cần đóng vai trò chắt lọc thông tin, gợi mở tư duy, cổ vũ các mô hình học tập tích cực, phản biện chính sách và kết nối các nguồn lực xã hội. “Báo chí không chỉ đưa tin, báo chí phải làm giáo dục”, ông Chương nhấn mạnh.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI