Báo động nạn giả mạo chương trình truyền hình thực tế để trục lợi

02/08/2025 - 07:48

PNO - Chiến sĩ quả cảm là chương trình truyền hình mới nhất bị giả mạo để tuyển chọn thí sinh. Nhà sản xuất đang kêu gọi khán giả cẩn trọng với các thông tin không đúng sự thật, khẳng định chương trình không thực hiện phiên bản nhí.

Trước khi chương trình Chiến sĩ quả cảm lên sóng (27/7), trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang giả mạo, thông báo chương trình sẽ thực hiện phiên bản nhí. Đánh vào tâm lý không ít phụ huynh muốn con em mình được trải nghiệm công việc của lực lượng công an nhân dân, đặc biệt trong dịp hè, các trang giả mạo đăng nội dung vô cùng hấp dẫn. Một số trải nghiệm được quảng bá có “một không hai” như hóa thân thành lính cứu hỏa, tham gia điều tra dấu vết, vượt chướng ngại vật. Chưa kể khi ghi danh vào chương trình, các em sẽ được rèn luyện kỹ năng như sơ cứu, thoát hiểm, tự bảo vệ bản thân… Để tăng độ tin cậy, các trang này sử dụng hình ảnh, clip trẻ em tham gia hoạt động cứu hỏa đã đăng trên một số báo hoặc các nền tảng.

Cần quyết liệt ngăn chặn nạn giả mạo nhà sản xuất để tuyển sinh  - Nguồn ảnh: Fanpage Chiến sĩ quả cảm
Cần quyết liệt ngăn chặn nạn giả mạo nhà sản xuất để tuyển sinh - Nguồn ảnh: Fanpage Chiến sĩ quả cảm

Với nội dung hấp dẫn, hình ảnh sinh động, nhiều trang giả nhận được lượng tương tác lớn từ người dùng mạng xã hội. Phía đơn vị sản xuất Chiến sĩ quả cảm lập tức đưa ra cảnh báo, cho biết một số trang như “Anh hùng nhí - Chiến sĩ quả cảm”, “Chiến sĩ quả cảm nhí 2025”… là giả mạo, mong khán giả tỉnh táo để không bị kẻ xấu lợi dụng.

Từ khi bị cảnh báo đến nay, các trang giả chẳng những không bị xóa mà còn tăng lên vài ngàn lượt theo dõi. Thậm chí, các đối tượng còn bỏ chi phí chạy quảng cáo để thông tin tuyển sinh tiếp cận với nhiều khán giả nhất có thể.

Chiến sĩ quả cảm là chương trình do Bộ Công an, Cục Công tác chính trị kết hợp một đơn vị tư nhân sản xuất. Vì tính chất và nội dung đặc biệt, nhiều khán giả cho rằng việc giả mạo chương trình là hành động liều lĩnh, sớm muộn sẽ bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Từ nhiều năm qua, mỗi khi có chương trình truyền hình được khán giả yêu thích, các đơn vị lập tức sản xuất phiên bản nhí. Từ thực tế đó, nhiều đối tượng lợi dụng để lập trang giả mạo trục lợi, lấy cắp thông tin cá nhân. Đến nay, đã có không ít trang giả mạo tuyển sinh cho các chương trình, nhiều nhất là người mẫu nhí. Siêu mẫu Xuân Lan từng lên tiếng cảnh báo phụ huynh và các em cần cẩn trọng vì có nhiều nạn nhân tìm đến chị để hỏi mới phát hiện mình bị lừa.

Hiện tại, ngoài lên tiếng trên mạng xã hội, gần như chưa có nhà sản xuất nào nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để giải quyết dứt điểm tình trạng giả mạo trên, một phần vì số lượng trang thông tin giả mạo nhiều, báo cáo trang này, trang khác lại “mọc” lên. Bên cạnh đó, các trang lừa đảo đều không có thông tin cụ thể của người đứng sau nên không dễ để thực hiện các thủ tục pháp lý. Đây là trăn trở, thách thức lớn không chỉ với nhà sản xuất mà còn với chính những cơ quan chức năng đang quản lý các nền tảng xuyên biên giới.

An Trịnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI