Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên phóng viên, biên tập viên nhiễm COVID-19

16/09/2021 - 12:55

PNO - Trong đợt hỗ trợ phóng viên, biên tập viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19 khi tham gia công tác tuyến đầu phòng chống dịch lần này có 12 trường hợp F0.

Sáng nay 16/9, ông Lê Văn Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - đã dẫn đầu đoàn công tác Thành ủy đến thăm hỏi, trao quà động viên 2 phóng viên dương tính với COVID-19 của Báo Phụ Nữ TPHCM.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm hỏi, trao qùa động viên phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM bị nhiễm COVID-19. Ảnh: Quốc Ngọc
Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm hỏi, trao quà động viên phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM bị nhiễm COVID-19 - Ảnh: Quốc Ngọc

Theo ông Minh, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố hết sức quan tâm đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 trên mặt trận truyền thông, thông tin.

“Chúng tôi ghi nhận sự nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong thời gian qua. Thường trực Thành ủy có chủ trương hỗ trợ cho trường hợp các phóng viên, biên tập viên đã trực tiếp tác nghiệp nơi tuyến đầu chẳng may bị F0”, ông Minh nói.

Phần quà nhỏ nhằm để động viên và lãnh đạo thành phố rất mong các anh chị tiếp tục cố gắng, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn trong quá trình tác nghiệp của mình để đưa những thông tin cần thiết, chính xác, kịp thời đến với người dân tạo sự đồng lòng cùng thành phố và cả nước chống dịch.

Ông Lê Văn Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - dẫn đầu đoàn công tác Thành ủy đến thăm hỏi, trao qùa động viên Báo Phụ Nữ TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc
Ông Lê Văn Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - dẫn đầu đoàn công tác Thành ủy đến thăm hỏi, trao quà động viên Báo Phụ Nữ TPHCM - Ảnh: Quốc Ngọc

“Ban Tuyên giáo Thành ủy đến thăm 2 phóng viên của Báo Phụ Nữ TP dương tính và mong chúng ta tiếp tục cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình… Trong cuộc chiến chống COVID-19 còn kéo dài, tôi rất mong Ban Biên tập và cán bộ quản lý của báo thường xuyên nhắc nhở anh em bảo đảm sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian sắp tới”, ông Minh lưu ý.

Trong phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Thường trực và Ban Tuyên giáo Thành ủy, bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM bày tỏ: “Chúng tôi hết sức xúc động khi được các lãnh đạo đến thăm hỏi và trực tiếp trao quà trong thời gian dịch giã như thế này. Thay mặt cho tất cả anh chị em của báo chân thành cảm ơn Thường trực và Ban Tuyên giáo đã quan tâm, hỗ trợ anh em các cơ quan báo chí”.

Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM - bày tỏ niềm xúc động, biết ơn. Ảnh: Quốc Ngọc
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM - bày tỏ niềm xúc động, biết ơn. Ảnh: Quốc Ngọc

Nhân đây, bà Lý Việt Trung cũng nêu một số khó khăn trong công tác báo chí trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Trước mắt, gói hỗ trợ phát hành là một chủ trương rất kịp thời của lãnh đạo bộ ngành trung ương và thành phố. Ngoài việc nâng đỡ phần nào các cơ quan về mặt kinh tế báo chí, gói phát hành đã hỗ trợ tốt cho hiệu quả công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân phường, xã, thị trấn về dịch bệnh, về các chủ trương hồi phục kinh tế xã hội khác…

Ông Lê Văn Minh cho biết, hiện nay Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đã trình đề xuất với Thường trực Thành ủy để tiếp tục hỗ trợ phát hành báo giấy đến 312 phường, xã, thị trấn. Song song đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng trình đề xuất tương tự Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Qua đánh giá sơ bộ, Tổ công tác trung ương đánh giá cao việc làm này của TPHCM.

Ông Lê Văn Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - trực tiếp trao phần quà động viên tinh thần cho phóng viên Bảo Tùng là F0 đã khỏi bệnh và qua 14 ngày cách ly. Ảnh: Quốc Ngọc
Ông Lê Văn Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - trực tiếp trao phần quà động viên tinh thần cho phóng viên Bảo Tùng - là F0 đã khỏi bệnh và qua 14 ngày cách ly - Ảnh: Quốc Ngọc

Trong đợt hỗ trợ phóng viên, biên tập viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19 khi tham gia công tác tuyến đầu phòng chống dịch lần này có 12 trường hợp F0, gồm các báo Người Lao Động, Phụ Nữ TPHCM, Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Pháp Luật TPHCM và Đài truyền hình TPHCM HTV.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI