Ban Dân y Trung ương cục miền Nam được công nhận là địa điểm Di tích lịch sử quốc gia

19/12/2022 - 15:00

PNO - Ngày 19/12, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đối với địa điểm Ban Dân y Trung ương cục miền Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Thủ tướng Chính phủ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Bí thư thành ủy TPHCM và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Tây Ninh, TPHCM.

 

Các đại biểu xem lại các thước phim tư liệu về Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam.
Các đại biểu xem lại những thước phim tư liệu về Ban Dân y Trung ương cục miền Nam

Phó giáo sư - tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Dân y miền Nam - cho biết, từ năm 1961 đến năm 1963, Bộ Y tế đã bổ sung cho chiến trường miền Nam 83 bác sĩ, dược sĩ, cán bộ y tế. Đến năm 1964, Trung ương Cục miền Nam đã cho phép thành lập Ban Dân y Trung ương cục miền Nam.

Ban Dân y có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng quân y, tổ chức cấp cứu, điều trị thương binh, bệnh binh, bà con trong vùng giải phóng, tổ chức các cơ sở sản xuất thuốc, sản xuất vắc xin, vật tư và trang thiết bị y tế, đào tạo cán bộ y tế ngay tại chiến trường bất chấp sự tấn công, càn quét quyết liệt của kẻ thù.

 

PGS.TS Trần Thị Trung Chiến chia sẻ về quá trình ra đời của Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam.
Phó giáo sư - tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến chia sẻ về quá trình ra đời của Ban Dân y Trung ương cục miền Nam

“Ban Dân y Trung ương cục miền Nam đã ghi lại biết bao trang sử hào hùng của đội ngũ y bác sĩ, những chiến sĩ áo trắng đã không ngại nguy nan, ngày đêm cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ suốt những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” - phó giáo sư - tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến chia sẻ.

Ngày 19/12/2018, Ban dân y Trung ương cục miền Nam được trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Địa điểm di tích Ban Dân y Trung ương cục miền Nam là di sản văn hóa có giá trị lịch sử giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

 

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đối với địa điểm Ban Dân y Trung ương cục miền Nam.
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng công nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đối với địa điểm Ban Dân y Trung ương cục miền Nam

Ông Võ Đức Trong - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh - cho biết, lễ đón bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, là niềm vinh dự của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Tây Ninh và CLB truyền thống Ban Dân y trung ương cục miền Nam. Sự kiện đã nâng tổng số di tích cấp quốc gia được công nhận lên 26 di tích, trong đó tại căn cứ Trung ương cục miền Nam đến nay đã có 4 di tích lịch sử cấp quốc gia.

 

Ban tổ chức trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ban tổ chức trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

“Tỉnh Tây Ninh cũng như ngành y cả nước xem đây là địa chỉ đỏ giáo dục về truyền thống vẻ vang của Ban Dân y Trung ương cục miền Nam cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tây Ninh sẽ bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích này trong thời gian tới” - ông Võ Đức Trong nói.

Tại sự kiện, ban tổ chức đã trao 30 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Tây Ninh.

Sơn Vinh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI