Bài thi của hơn 85.000 thí sinh TPHCM được chấm như thế nào?

10/07/2021 - 12:25

PNO - Ngày 10/7, Hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM bắt đầu làm phách và chấm chính thức từ ngày mai.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM, cho biết: Hôm nay, 600 nhân viên làm phách sẽ làm phách toàn bộ bài thi. Ngày mai, giám khảo sẽ chấm bài.

“Tất cả 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm phách, chấm thi, lên điểm đều được xét nghiệm COVID-19, trang bị kính chắn giọt bắn, khẩu trang và găng tay y tế trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tại hội đồng chấm thi. Mỗi phòng chấm không quá 10 giám khảo để đảm khoảng cách an toàn", ông Hiếu cho biết.

Toàn bộ giám khảo, cán bộ tham gia công tác chấm thi đều được xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: Như Hùng (Tuoitre)
Toàn bộ giám khảo, cán bộ tham gia công tác chấm thi đều được xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: Tuoitre.vn

Sở GD-ĐT TPHCM đã phối hợp ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các cán bộ làm công tác tại Hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT 2021. Những người tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong ngày 9/7 sẽ bắt đầu công việc tại Hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT từ ngày hôm nay nếu có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hội đồng chấm thi cũng sẽ triển khai phương án phân luồng cho người đi ra và đi vào hội đồng, đảm bảo tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn thực hiện quy định 5K và giãn cách.

Liên quan vấn đề này, trước đó, bác sĩ Phan Thanh Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, cho biết sẽ không khử khuẩn bài thi vì làm vậy bài thi có khả năng sẽ bay mực.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, TPHCM có hơn 85.000 thí sinh dự thi. Bài thi sẽ được làm phách, chấm, kiểm dò, lên điểm. Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, công tác chấm thi dự kiến sẽ hoàn thành vào 26/7.

Tiêu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI