Bắc Ninh, Hải Dương thêm 16 ca nghi mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện K và BV Bệnh Nhiệt đới

07/05/2021 - 22:44

PNO - Tối 7/5, Sở Y tế Bắc Ninh ghi nhận thêm 14 ca nghi nhiễm ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tỉnh Hải Dương thêm hai ca nghi nhiễm liên quan Bệnh viện K.

Tối 7/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tiếp tục có văn bản hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận 29 ca mắc COVID-19 (tăng 14 ca so với báo cáo lúc 12h trưa của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh).

Trong đó, nhiều nhất là huyện Thuận Thành (20 ca), huyện Tiên Du (5 ca), thị xã Từ Sơn (2 ca), TP Bắc Ninh (1 ca), huyện Lương Tài (1 ca). Toàn tỉnh hiện đã truy vết được 556 trường hợp F1, 4.026 trường hợp F2.

Như vậy tính đến tối 7/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 29 ca dương tính trong đó Bộ Y tế đã công bố 12 ca, đều liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. 17 ca chưa được Bộ Y tế ghi nhận xem như nghi nhiễm.

Phun khử khuẩn tiến vào Bệnh viện K - Ảnh: Bảo Khang
Phun khử khuẩn tại Bệnh viện K - Ảnh: Bảo Khang

Tại Hải Dương, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh tối 7/5 thông báo hai ca nhiễm là hai bố con liên quan đến Bệnh viện K, Hà Nội.

Trường hợp đầu tiên là cô gái được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện K sáng 18/4 bằng ôtô riêng. Từ ngày 18/4 đến nay, cô chỉ ở trong Bệnh viện K ở Tân Triều, không đi ra khỏi viện. Trong phòng bệnh có 20 bệnh nhân chưa trường hợp nào mắc COVID-19.

Trường hợp thứ hai là bố đẻ của cô gái. Sáng 18/4, ông đưa con gái lên điều trị tại Bệnh viện K bằng xe gia đình. Từ ngày 2/5 đến 4/5, ông ở tại nhà địa chỉ Bì Đổ, Cổ Bì, Bình Giang, về bằng ôtô của con trai.

Đến 13g30 ngày 4/5, ông lên viện K với con gái, lúc đi được cháu chở bằng xe máy lên cầu xã Thái Học đón xe khách nhưng không nhớ hãng xe, trên xe có khoảng 12 đến 13 hành khách. Từ ngày 4/5 đến nay, ông chăm con tại viện K. Trong thời gian ở tại viện, ông gặp con trai và hai con dâu. Ngày 7/5, ông xét nghiệm dương tính.

Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, CDC đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 606 người. Trong đó có 104 F1, 502F2. Kết quả xét nghiệm có 103 F1, 435 F2 âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI